Hải Dương: Xuất hiện dịch heo tai xanh

(SGGP).- Ngày 3-4, Cơ quan Thú y vùng 2 thuộc Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, dịch heo tai xanh đã xuất hiện trở lại tại tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, dịch được phát hiện trên các đàn heo tại huyện Tứ Kỳ và huyện Bình Giang. Trong đó, tại huyện Tứ Kỳ, cơ quan chức năng đã phát hiện 274 con heo (gồm 70 heo nái và 204 heo thịt, heo sữa) bị nhiễm dịch tại các trại nuôi của nông dân ở 3 xã Quang Trung, Tiên Động và Tây Kỳ, hiện tại đã có 35 con heo bị chết.

Người dân cho biết, heo đã bị bệnh từ ngày 23-3 tới nay, song ban đầu chỉ nghĩ là heo bệnh bình thường. Tương tự, tại huyện Bình Giang, dịch đã xảy ra trên đàn heo ở các xã Tân Việt, Nhân Quyền, Hồng Khê và Thái Học. Hiện đã có 100 con heo (gồm 21 heo nái, 38 heo thịt và 41 heo sữa) bị bệnh.

P.Văn

Tin cùng chuyên mục