Nhiều phong trào thi đua vì người bệnh

(SGGP).- Ngày 28-9, Bộ Y tế đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ V năm 2010. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng hàng trăm đại biểu y, bác sĩ điển hình tiên tiến đã tham dự đại hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, trong những năm qua, bằng những phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cán bộ y tế làm theo lời Bác dạy”, “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”... cán bộ, nhân viên toàn ngành y tế đã nỗ lực, tích cực trong phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thành công lớn nhất trong phong trào thi đua là công tác phòng chống dịch bệnh đã được tiến hành chủ động. Nhiều bệnh dịch nguy hiểm được khống chế, đẩy lùi như dịch tả, dịch hạch, sốt rét. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng nên các bệnh truyền nhiễm gây dịch ở trẻ em như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản, lao... đã giảm từ 10 - 100 lần so với trước khi triển khai chương trình tiêm chủng.

Việc triển khai Đề án 1816 “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” đã góp phần giảm tải cho tuyến trên 30%. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết cùng cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo, công tác thi đua ngành y tế sẽ tập trung vào thực hiện thắng lợi mục tiêu về giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ.

* Ngày 28-9, UBND TPHCM, Sở Y tế, Ủy ban Phòng chống AIDS TPHCM tổ chức lễ khai trương cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone tại quận Thủ Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận cho biết, qua 2 năm TPHCM triển khai thí điểm điều trị cai nghiện bằng Methadone tại chương trình đã điều trị cho 819 người, với kết quả tốt đẹp. Tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân được cải thiện rõ rệt. Số người sau khi điều trị có việc làm và có thu nhập tăng lên hơn 2 lần so với khi tham gia chương trình.

Được biết, cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone tại Thủ Đức được xây dựng với quy mô 1 trệt 1 lầu với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, khi đi vào hoạt động sẽ điều trị cho 250 bệnh nhân. Hiện cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone tại Thủ Đức đã tiếp nhận và điều trị cho 18 bệnh nhân.

K.NGUYỄN - T.ĐẠT

Tin cùng chuyên mục