Cúm A/H1N1 tiếp tục gây tử vong ở người

Ngày 18-5, Bộ Y tế cho biết, qua giám sát cúm trọng điểm của các địa phương ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 ở nước ta.

(SGGP). – Ngày 18-5, Bộ Y tế cho biết, qua giám sát cúm trọng điểm của các địa phương ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 ở nước ta.

Bệnh nhân là nam, 27 tuổi, ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc, khởi phát bệnh từ ngày 27-4, với triệu chứng sốt, ho, khạc đờm lẫn máu. Sau khi điều trị bác sĩ tư tại địa phương nhiều ngày không khỏi, ngày 4-5, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc. Tại đây, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1, được chỉ định dùng Tamiflu nhưng bệnh vẫn không giảm. Bệnh nhân tử vong ngày 6-5 với chẩn đoán suy đa phủ tạng, viêm phổi do virus.

Từ đầu năm 2011 đến nay, cả nước có trên 470 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 13 trường hợp tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, qua điều tra dịch tễ, gần 70% các trường hợp tử vong có mắc các bệnh mãn tính kèm theo.

Một số chuyên gia y tế cũng cảnh báo, nguy cơ trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp đang có chiều hướng gia tăng do thời tiết thay đổi. TS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết khoảng 1 tuần trở lại đây, số trẻ tới bệnh viện khám điều trị lên tới trên 1.500 cháu/ngày, gần 50% trong số đó bị viêm nhiễm đường hô hấp. Mặc dù đây là bệnh do thời tiết gây ra, với biểu hiện sốt nhẹ, ho, sổ mũi nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu điều trị không đúng cách, chậm sẽ dẫn tới biến chứng viêm phổi cấp, suy hô hấp.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau, tính đến giữa tháng 5-2011, số trẻ em mắc bệnh tay - chân - miệng ở Cà Mau là trên 200 ca, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2010. Huyện Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời và TP Cà Mau là những địa phương có số ca mắc bệnh tay - chân - miệng nhiều nhất.

NG.QUỐC - NH.THIÊN

Tin cùng chuyên mục