ĐBSCL: Nguy cơ dịch bệnh tay chân miệng lan rộng

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có khoảng 1.000 ca bị bệnh tay chân miệng, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ năm ngoái; trong đó có 2 ca tử vong. Tại Tiền Giang và Cà Mau, trong 3 tháng qua có khoảng 1.000 ca bệnh tay chân miệng phải nhập viện điều trị.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có khoảng 1.000 ca bị bệnh tay chân miệng, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ năm ngoái; trong đó có 2 ca tử vong. Tại Tiền Giang và Cà Mau, trong 3 tháng qua có khoảng 1.000 ca bệnh tay chân miệng phải nhập viện điều trị.

Bệnh sốt xuất huyết ở ĐBSCL cũng diễn biến phức tạp. Riêng Tiền Giang, từ đầu năm đến nay có khoảng 720 ca bị sốt xuất huyết, tăng gấp 5 lần so cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết trong quý 1-2012 đã tiếp nhận khoảng 1.200 bệnh nhi đến điều trị nội trú, tăng 24% so cùng kỳ năm ngoái.

Ngành y tế dự phòng các tỉnh ĐBSCL tăng cường tuyên truyền vận động người dân cảnh giác, phòng ngừa; khi có dấu hiệu bệnh phải đưa con em đến ngay cơ sở y tế điều trị, đồng thời báo cho cơ quan chức năng khống chế dịch bệnh không để lây lan.  

A. BÌNH

Tin cùng chuyên mục