Thành lập Hội Hô hấp Việt Nam

Ngày 30-8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khoa học về hô hấp và Đại hội thành lập Hội Hô hấp Việt Nam với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bệnh viện và các bác sĩ chuyên ngành hô hấp.

(SGGP).– Ngày 30-8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khoa học về hô hấp và Đại hội thành lập Hội Hô hấp Việt Nam với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bệnh viện và các bác sĩ chuyên ngành hô hấp.

Với hơn 30 bài báo cáo khoa học, hội nghị khoa học tập trung vào các chuyên đề chính như: Hồi sức cấp cứu hô hấp, phẫu thuật lồng ngực, bệnh hô hấp trẻ em, bệnh phổi nhiễm trùng, phương pháp chẩn đoán ung thư phổi và điều trị ung thư phổi. Tại đây, nhiều báo cáo được các đại biểu quan tâm như: “Cập nhật chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ”, “Viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy”, “Nội soi phế quản can thiệp”, “Điều trị nhồi máu phổi bằng thuốc tiêu huyết khối”...

Cùng ngày, Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đại hội thành lập nhiệm kỳ 2014 - 2019. Các đại biểu đã thống nhất thông qua điều lệ của hội, phương hướng hoạt động và bầu Chủ tịch hội là GS-TS Ngô Quý Châu (Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) cùng 7 phó chủ tịch và 15 người trong Ban thường vụ hội...

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục