
Ngày 27-7, phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Trong ngày làm việc cuối, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết cho phép 117 tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh được tăng thẩm quyền xét xử cả về hình sự lẫn dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Bộ luật Tố dụng dân sự từ ngày 1-8-2008.

Trong đó, có 7 tòa án tại TPHCM gồm TAND các quận: 6, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và huyện Hóc Môn. Ngoài ra, có 47 TAND cấp huyện khác tăng thẩm quyền xét xử về hình sự, 24 TAND cấp huyện được tăng thẩm quyền xét xử về dân sự.
Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Hiện, qua hơn 1 năm các TAND cấp huyện thực hiện thẩm quyền xét xử mới về dân sự và gần 2 năm thực hiện thẩm quyền xét xử mới về hình sự, số vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền mới về dân sự tăng lên không nhiều, chủ yếu tập trung tại một số TAND cấp huyện của các tỉnh, thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội… (tòa án thụ lý nhiều nhất là 82 vụ/năm).
Nhiều TAND đã được tăng thẩm quyền nhưng chưa thụ lý, xét xử vụ việc dân sự nào theo thẩm quyền mới. Để khắc phục tình trạng hiện nay có 4 loại TAND cấp huyện có thẩm quyền khác nhau trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, liên ngành tư pháp trung ương thống nhất đề nghị UBTVQH cho phép tăng thẩm quyền xét xử cả về hình sự và dân sự đối với 117 TAND cấp huyện có đủ điều kiện thực hiện thẩm quyền mới về hình sự.
* Cùng ngày, UBTVQH đã nghe báo cáo về vụ án dân sự tranh chấp đất ao tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
BẢO MINH