2 đối tượng dùng súng khống chế cả gia đình cướp tài sản

Khi gia đình ông Hậu đang ngủ trong nhà thì 2 đối tượng đột nhập vào dùng súng, dao khống chế trói lại. Sau đó, cả 2 lục lọi lấy đi nhiều tài sản như vàng, tiền...trị giá gần 220 triệu đồng.
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngày 16-4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang giữ hình sự 2 đối tượng là Đỗ Huy Hoàng (hay gọi là Hoàng Đen, SN 1992, ngụ TPHCM) và Phạm Minh Hoàng (hay gọi là Hoàng Đặng, SN 1992, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, sáng ngày 11-4, ông Trương Tiến Hậu (SN 1976) ở khu 2, ấp Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tới công an trình báo về việc bị 2 đối tượng dùng súng khống chế trói cướp nhiều tài sản như: vàng, tiền, ĐTDĐ….trị giá gần 220 triệu đồng vào rạng sáng cùng ngày.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Gia đình ông Hậu cho biết, tài sản bị lấy gồm: 21 vòng ximen loại vàng tây, 4 sợi dây chuyền vàng mặt thanh, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng, 20 triệu đồng, 100 USD, 2 chiếc ĐTDĐ, sổ tiết kiệm, 2 giấy đăng ký xe. Tổng tài sản trị giá gần 220 triệu đồng.

Qua điều tra, công an xác định Hoàng Đen và Hoàng Đặng thực hiện vụ việc nên truy xét bắt giữ mới đây.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 3 giờ ngày 11-4, cả 2 đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm mang theo súng, dao đột nhập vào nhà ông Hậu qua hàng rào bên hông nhà. Sau đó, cả 2 cắt song cửa sổ đi vào căn nhà và vào phòng 2 con gái ông Hậu.

Tại đây, cả 2 dùng súng, dao khống chế uy hiếp trói 2 con gái ông Hậu lại và lục lọi lấy tài sản.

Tiếp đó, cả 2 di chuyển qua phòng của ông Hậu và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1979) cùng con trai đang ngủ. 2 đối tượng dùng súng, dao khống chế 2 vợ chồng cùng con trai của ông bà lục lọi lấy nhiều tiền, vàng, USD…

Sau đó, 2 đối tượng đưa 2 con gái ông Hậu sang phòng ông và khống chế tập trung ở đây. Đồng thời, cả 2 yêu cầu ông Hậu phải đưa chìa khoá xe SH cùng chìa khoá nhà và dùng bình xịt hơi cay tấn công vào mặt của 2 vợ chồng ông Hậu. Lợi dụng lúc này, con trai của ông Hậu chạy ra hô hoán “Cướp, cướp,…”.

2 đối tượng vội bỏ chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy tẩu thoát về hướng Quốc lộ 1A.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục