Ngày 27-11, Ấn Độ đã phóng thành công 2 tên lửa tự tạo Prithvi-II từ căn cứ quân sự tại miền Đông Orissa. Nguồn tin quân sự cho biết, tên lửa thứ nhất đóng vai trò như tên lửa tấn công và quả thứ hai là tên lửa phòng thủ.
Tên lửa Prithvi là một trong 5 loại tên lửa đang được phát triển trong khuôn khổ chương trình phát triển tên lửa vệ tinh dẫn đường tích hợp do Tổ chức Nghiên cứu và phát triển phòng thủ (DRDO) thực hiện.
Trong thông tin liên quan, hơn 80 nhà khoa học hàng đầu Ấn Độ đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch phóng tàu không gian có người lái đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2014 và đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2020.
P.A. (Theo Times of India)