Ấn Độ và Pakistan căng thẳng sau vụ khủng bố tại Mumbai

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang trở nên cực kỳ căng thẳng, khi ngày 30-11, Ấn Độ cho biết họ đã có bằng chứng cho thấy người Pakistan có dính líu đến vụ khủng bố đẫm máu tại TP Mumbai vừa qua.

Các quan chức Ấn Độ cho biết có ít nhất 10 kẻ tham gia vụ tấn công trên đến từ Pakistan. Ajmal Amir Kamal (một trong 12 tên khủng bố bị bắt giữ) đã khai nhận rằng hắn thuộc nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba có căn cứ ở khu vực Kashmir thuộc Pakistan. Đây là một tổ chức chuyên chống phá Ấn Độ và chính là nhóm đứng sau vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Ấn Độ năm 2001.

R.R. Patil, một quan chức bang Maharashtra, cho biết: “Dựa trên kết quả điều tra, chúng tôi tin rằng những kẻ khủng bố đã lên kế hoạch phải giết ít nhất 5.000 người trong vụ tấn công vừa qua”.

Các nhân viên an ninh đã tìm thấy rất nhiều đạn dược, lựu đạn tự chế và bom của bọn khủng bố chuẩn bị cho vụ tàn sát đẫm máu tại Mumbai. Với số lượng vũ khí lớn được tìm thấy, những tên khủng bố có thể giết hại nhiều dân thường hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở con số 195.

Các nhân viên an ninh Ấn Độ sẽ tiếp tục tìm kiếm, xem xét liệu có còn tên khủng bố nào trà trộn với người dân Mumbai hay không?

Trước những cáo buộc của Ấn Độ, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cho rằng Ấn Độ “không nên phản ứng thái quá” và cho biết Pakistan sẽ hợp tác toàn diện với Ấn Độ trong cuộc điều tra thủ phạm gây ra cuộc đánh bom đẫm máu này.

Hiện có rất nhiều thông tin trái chiều liên quan đến việc chính quyền Islamabad gửi quân đến giáp biên giới Ấn Độ đề phòng trường hợp xung đột giữa 2 nước có thể xảy ra. còn Ấn Độ cho biết nước này sẽ nâng mức kiểm soát an ninh trong nước và khu vực biên giới lên cấp “chiến tranh”

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ S.Patil và cố vấn an ninh quốc gia M.K. Narayanan đã đệ đơn từ chức với lý do “không ngăn chặn được vụ tấn công đẫm máu trên”.

V.C. (Theo AFP, Reuters, CNN)

Tin cùng chuyên mục