An Giang, Kiên Giang: Mưa gió lớn làm sạt lở đất, nhà tốc mái, 13 người bị thương

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, tại 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang trong nhiều ngày qua liên tục có mưa lớn kèm theo dông, lốc khiến hàng chục nhà dân bị sập, tốc mái, thiệt hại mùa màng.
An Giang, Kiên Giang: Mưa gió lớn làm sạt lở đất, nhà tốc mái, 13 người bị thương
Một căn nhà bị tốc mái tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Một căn nhà bị tốc mái tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Tại tỉnh Kiên Giang, trong hai ngày 29 và 30-7 và rạng sáng 31-7, mưa lớn kèm giông lốc tại Kiên Giang đã làm 13 người bị thương, trong đó huyện Vĩnh Thuận (3 người), huyện U Minh Thượng (5 người) và huyện Gò Quao (5 người).

Ngoài ra, có 197 căn nhà bị sập và tốc mái, ước thiệt hại trên 2,6 tỷ đồng; 3 tàu đánh cá bị chìm; 14 trụ điện, nhiều cây xanh đổ, ngã; nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Rạch Giá bị ngập. Tại huyện Châu Thành, đợt mưa diện rộng đã làm đổ, ngã 1.000ha lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ chín, 4.000ha lúa thu đông giai đoạn mạ bị ngập úng; 1,8ha mít thái bị đổ ngã, 1,6ha ớt giai đoạn gần cho trái bị ngập.

Tại tỉnh An Giang, mưa lớn cũng làm xuất hiện lũ cục bộ ở khu vực Ô Tà Sóc dưới chân núi Dài (đoạn thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Lượng nước lớn đổ mạnh từ trên núi xuống đã cuốn trôi 6 xe máy của cư dân sống trên núi. Ngoài ra, cơn mưa kèm theo giông gió đã gây thiệt hại 13 căn nhà của người dân ở xã Lương Phi. Trong đó, 9 căn bị tốc mái, 3 căn bị sập hoàn toàn và 1 căn bị lũ núi cuốn. Mưa lũ còn làm khoảng 246,5ha lúa, rau màu của người dân bị sập và ngập nước.

Theo báo cáo của UBND xã Lương Phi, đến chiều 30-7, trên địa bàn xã có 7 điểm bị sạt lở đất, đá, gồm: khu vực Ô Thổ Phi (1 điểm), khu vực dưới đồi Cây Xanh (3 điểm), khu vực điện Trời Gầm (2 điểm), phía trên điện Tà Cau (1 điểm). Đối với các khu sạt lở độ dốc cao trên núi Dài (rộng khoảng 30-50m, dài 100-300m) lực lượng chức năng chưa tiếp cận được.

Chính quyền các địa phương đang tăng cường hỗ trợ người dân di dời tới nơi an toàn, tạm thời ổn định chỗ ở.

Tin cùng chuyên mục