Bán đấu giá huy chương World Cup vì con, cháu.

Cựu tuyển thủ Alan Ball của tuyển Anh đoạt Cúp thế giới năm 1966 đem bán đấu giá chiếc huy chương của mình để lấy tiền cho con và cháu.

Ông cho biết: “Vợ tôi qua đời cách đây một năm và tôi đã thay đổi những ưu tiên của mình. Tôi có ba đứa con và ba đứa cháu. Điều quan trọng đối với tôi hiện nay là phải đảm bảo cuộc sống tương lai cho chúng”.

Bán đấu giá huy chương World Cup vì con, cháu. ảnh 1

Ông Alan Ball (giữa) với những bức ảnh của trận chung kết World Cup 1966.

Trong khi các ngôi sao bóng đá ngày nay đòi hỏi hàng triệu bảng Anh tiền lương mỗi năm và các khoản tiền khác từ hợp đồng tài trợ thì các ngôi sao một thời phải bán những kỷ vật vì cuộc sống.

Ông Ball hy vọng sẽ bán chiếc huy chương VĐTG với giá 120.000 bảng và 33.000 bảng từ những kỷ vật khác tại Trung tâm đấu giá Christie ở Luân Đôn vào ngày 19-5 tới.

Ông cho biết thêm: “Đoạt World Cup năm 1966 sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của tôi, nhưng đã đến lúc phải nghĩ đến tương lai”.

Được biết, ông Alan Ball từng là thành viên trẻ nhất (21 tuổi) của tuyển Anh hồi năm 1966 và kiến tạo bàn thắng thứ ba trong trận chung kết thắng tuyển Tây Đức 4-2, đó cũng là lần duy nhất tuyển Anh đoạt Cúp thế giới. Trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế, ông Ball từng 72 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Không chỉ một mình ông Ball mà trước đây, những đồng đội của ông như cựu thủ môn Gordon Banks và chân sút xuất sắc một thời Geoff Hurts cũng đã bán đấu giá những chiếc huy chương và trang phục của mình.


NGUYỄN THU

 

Tin cùng chuyên mục