Bang California ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất

Chi Hạnh
Bang California ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất
  • Động đất mạnh 7 độ Richter tại Peru

(SGGPO).- Truyền thông Mỹ sáng nay đưa tin Thống đốc bang California Edmund Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh 6 độ Richter làm hơn 160 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng và gây hỏa hoạn tại vùng thung lũng chuyên sản xuất rượu Napa.

Động đất gây mất điện ở thành phố Napa cách tâm chấn khoảng 10 km cũng như nhiều thành phố gần đó, ảnh hưởng tới 10.000 hộ gia đình. Cơ quan chức năng Khu vực vịnh San Francisco đã phải kiểm tra kết cấu các điểm nối đường cao tốc và các cây cầu, đồng thời đề nghị người dân thông báo các dấu hiệu nguy hiểm. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là trận động đất mạnh nhất tại vùng Vịnh San Francisco kể từ sau trận động đất trên núi Loma Prieta mạnh 6,9 độ Richter hồi năm 1989.

Cùng ngày, tại Iceland, 2 trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Bardarbunga, núi lửa lớn nhất ở nước này vốn đang trong tình trạng báo động đỏ về nguy cơ phun trào. Theo Văn phòng cảnh sát Iceland, các trận động đất trên có cường độ lần lượt 5,3 và 5,1 độ Richter, là những trận động đất mạnh nhất ghi được trong khu vực kể từ khi chu kỳ địa chấn bắt đầu từ tuần trước.

Cơ quan này cảnh báo “sự thức giấc” của Bardarbunga có thể đẩy ngành hàng không thế giới vào tình trạng hỗn loạn như đã xảy ra cách đây 4 năm, khi một núi lửa khác cũng ở khu vực này phun trào khiến tro bụi bao phủ châu Âu. Tuy nhiên, hiện tại khó có thể khẳng định động đất có làm gia tăng nguy cơ phun trào ở núi lửa Bardarbunga hay không.

Không lâu sau các trận động đất trên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 24-8, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực miền Nam Peru, cách thị trấn Puquio 61 km về phía Đông-Đông Bắc và làm 120 người bị thương. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 58,9 km. 

Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục