Báo động việc sử dụng khoai tây thương phẩm làm giống

(SGGP-12G).- Hiện nay, tại cửa khẩu Lào Cai, mỗi ngày đang có hàng chục container chở khoảng 300-350 tấn khoai tây Trung Quốc ồ ạt nhập vào Việt Nam để đưa về các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng tiêu thụ.

Phần lớn lượng khoai kể trên được dùng phục vụ nhu cầu tiêu dùng rau, củ, quả tại các chợ. Tuy nhiên, hiện nay do khan thiếu khoai tây giống nghiêm trọng (vì hầu như các loạt khoai tây giống đã gieo trồng đều chết sạch sau lũ lụt) nên đã xuất hiện tình trạng nông dân tại nhiều địa phương buộc phải sử dụng khoai tây thương phẩm làm giống. Các chuyên gia về bảo vệ thực vật cho rằng, việc sử dụng khoai thương phẩm để làm khoai giống sẽ làm phát sinh và lây lan bệnh ghẻ bột trên khoai, gây chết hàng loạt như đã từng xảy ra cách đây 5 năm.

Theo thống kê của Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hiện đang có 15 doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu rau, củ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa ngõ Lào Cai. Trong đó, từ tháng 9 đến nay, các doanh nghiệp đã nhập 236 lô khoai tây thương phẩm với gần 15.000 tấn. Đặc biệt, sản lượng khoai tây nhập khẩu tăng vọt sau trận “đại hồng thủy” xảy ra tại Hà Nội. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 11-2008 đến nay, đã có 3.320 tấn khoai tây được nhập.  

HÀ SA

Tin cùng chuyên mục