Bão số 12 hướng vào Quảng Trị - Quảng Ngãi

Bão số 12 hướng vào Quảng Trị - Quảng Ngãi

(SGGPO).- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 10 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (khoảng 118- 149 km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Cơn bão số 12 chụp từ vệ tinh. Ảnh: TTDBKTTVTW

Cơn bão số 12 chụp từ vệ tinh. Ảnh: TTDBKTTVTW

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15- 20km. Đến 10 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (khoảng 75- 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15- 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10- 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13- 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Từ sáng 3-11, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

* Ngày 2-11, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành miền Trung phối hợp cùng gia đình các chủ tàu thuyền tiếp tục kêu gọi những tàu thuyền còn hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển khỏi vùng ảnh hưởng của bão hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Đến chiều 2-11, đã có 36.555 tàu/122.771 lao động của các tỉnh, thành miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa) đã vào bờ, neo đậu trú tránh bão tại những vị trí an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 44 tàu/427 lao động (trong đó: Đà Nẵng: 11 tàu/118 lao động; Quảng Ngãi: 22 tàu/220 lao động; Bình Định: 11 tàu/89 lao động) đang ở khu vực Bắc biển Đông, vùng hết sức nguy hiểm, do đây là đường đi của bão số 12.

Hiện 1 tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 95532 bị hỏng máy cách đảo Phú Quý 135 hải lý về phía Đông Nam vào lúc 8 giờ ngày 1-11 đang thả trôi trên biển do ông Nguyễn Hữu Kha ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Trên tàu có 14 lao động. Bộ đội biên phòng đang giữ liên lạc với tàu này và yêu cầu các tàu hoạt động gần đó đến ứng cứu.

Cũng trong ngày 2-11, các địa phương ở miền Trung đã có công điện khẩn yêu cầu các quận, huyện, thành phố huy động các lực lượng như bộ đội, thanh niên… triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12. Trong đó, tập trung gia cố những đoạn kè ven biển, những hồ chứa bị hư hỏng nặng trong cơn bão số 11 vừa qua. Đồng thời, tổ chức kiểm tra những vùng xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền; trong đó tập trung vào những gia đình có nhà bị sập, tốc mái trong cơn bão số 11 nhưng vẫn chưa khắc phục xong.

PHÚC VĂN - NGUYỄN HÙNG

>> Bão Krosa vào biển Đông

Tin cùng chuyên mục