
Thị trường linh kiện máy tính hiện nay có nhiều thương hiệu, lẫn lộn sản phẩm tái sử dụng hoặc sản phẩm nhập lậu. Điều này quả là khó cho người tiêu dùng (NTD) khi mua hàng. Bạn sẽ chọn như thế nào trong hàng trăm, hàng ngàn linh kiện rắc rối như bo mạch chủ, RAM, bộ vi xử lý, các loại card, đĩa, mainboard...?

Người tiêu dùng khó phân biệt được chất lượng các loại chuột máy vi tính. Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Theo các chuyên gia, nhìn bên ngoài thì người mua không thể phân biệt được nguồn gốc xuất xứ lẫn chất lượng của sản phẩm. Cùng một mẫu mã sản phẩm nhưng giá cả cũng mỗi nơi mỗi khác.
Đó là chưa kể đến “anh bạn láng giềng” có công nghệ “làm hàng” siêu nhất thế giới - Trung Quốc, nên không ai dám đảm bảo về nguyên gốc của những sản phẩm hiện đang có trên thị trường. Điều đó khiến cho một số máy tính mới hoặc máy được thay linh kiện mới chỉ chạy được một thời gian ngắn đã bị lỗi.
Nhìn chung, đa số những người tìm mua linh kiện máy tính thường là những người đang xài máy tính cũ hoặc hàng xách tay. Do đó, họ muốn nâng cấp máy hoặc thay thế các thiết bị, linh kiện trong máy bị trục trặc hoặc đã quá cũ. Hầu hết các loại linh kiện được nhiều người chọn mua và thay thế là ram, pin, ổ cứng, card đồ họa ổ CD-ROM hoặc DVD-ROM và cả màn hình LCD.
Theo các cửa hàng kinh doanh máy tính, ổ cứng, ram, card đồ họa thì tương đối dễ mua hơn (có thể mua cả hàng mới) vì đã được các nhà sản xuất chuẩn hóa nên có thể dùng được cho nhiều loại máy khác nhau, còn các loại linh kiện như màn hình LCD, pin, ổ CD-ROM thường rất khó mua vì mỗi nhãn hiệu máy, thậm chí là mỗi model, nhà sản xuất lại có những thiết kế khác nhau nên đa số vẫn là hàng cũ.
Chủ một số cửa hàng bán linh kiện trên đường Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng, quận 1 cho biết: “Các loại linh kiện của các nhãn hiệu máy tính như Acer, Sony, HP, Sam Sung, IBM… tương đối dễ mua hơn so với các nhãn hiệu khác. Bởi vì đây là các nhãn hiệu đã khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Còn đối với các máy tính cũ hoặc hàng xách tay thì do quá mới (chưa có mặt tại VN) hoặc quá cũ nên không có linh kiện”.
Các loại linh kiện hiện đang bán trên thị trường hiện nay có hai dạng: loại linh kiện second-hand (chiếm trên 70%), còn lại là đồ mới. Nhìn chung, giá của một số linh kiện mới nói trên cũng khá cao. Ví dụ như, pin Sony FX có giá 1,5 triệu đồng/cục; Toshiba 8200 có giá 1,4 triệu đồng/cục; compacq 2700 có giá 0,8 – 0,9 triệu đồng/cục; HDD 40GB có giá 1,2 triệu đồng/cái; màn hình LCD cũ có giá từ 200 – 300 USD/cái tùy từng loại.
Sự phức tạp của thị trường linh kiện máy tính hiện nay khiến NTD luôn cảm thấy bối rối và thực sự chẳng biết đường nào mà lần ngoài việc dựa trên cơ sở cảm tính: sự quen biết với cửa hàng, nghe giới thiệu. Bởi thế, việc mua phải những hàng hóa chất lượng kém để rồi “tiền mất tật mang” là điều khó tránh khỏi. Một thị trường sôi động như linh kiện máy tính mà không có được sự ổn định và thuận lợi cần thiết cho người tiêu dùng thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Vì thế, để tránh mua lầm hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi, NTD nên chọn những thương hiệu đã có uy tín và nhờ họ tư vấn kỹ trước khi quyết định mua hay thay thế các linh kiện cho máy tính.
XUÂN QUYỀN-THANH HÙNG