Bắt nhốt hàng chục con bò thả rông trên quốc lộ gây mất an toàn giao thông

Sáng 3-11, lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã thu gom, bắt nhốt tạm hơn 30 con bò của nhiều hộ dân trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt.
Bò thả rông trên quốc lộ gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
Bò thả rông trên quốc lộ gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao

Sau 3 ngày ra quân triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt đoạn qua địa bàn theo công điện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), bước đầu đã thu gom, bắt nhốt hàng chục con bò thả rông gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Hiện 30 con bò của nhiều hộ dân trên địa bàn đã được đưa về nhốt tạm thời trong khu vực nhà để xe của trụ sở UBND thị trấn Nghèn. Đơn vị đã lập biên bản, cho mời các hộ dân đến ký cam kết không được tiếp tục thả rông bò trên tuyến Quốc lộ 1A. Do đây là lần đầu nên  UBND thị trấn Nghèn tiến hành nhắc nhở, nếu các hộ dân tiếp tục tái phạm sẽ bị xử phạt hành chính.
Bắt nhốt hàng chục con bò thả rông trên quốc lộ gây mất an toàn giao thông ảnh 1 Hàng chục con bò thả rông trên Quốc lộ 1A được bắt nhốt tại nhà để xe trụ sở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Theo đó, sáng nay đã có một số hộ dân đến ký cam kết và nhận bò đưa về nhà. Một số hộ dân khác vẫn chưa đến nhận nên số bò này sẽ tiếp tục được chính quyền thị trấn Nghèn nhốt ở khu vực nhà để xe của trụ sở cơ quan. Tuy nhiên, do địa phương không có điểm nhốt gia súc tập trung nên khi bắt nhốt chờ xử lý, nếu bò bị chết hay dịch bệnh sẽ rất phức tạp.

Trước đó, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết có công điện số 22/CĐ-UBND ngày 1-11-2017 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt.

Thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng thả rông trâu, bò trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt nhưng tình trạng này chưa được xử lý nghiêm túc mà còn có chiều hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Bắt nhốt hàng chục con bò thả rông trên quốc lộ gây mất an toàn giao thông ảnh 2 Bò thả rông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gây nguy cơ mất an toàn giao thông 
Trong 10 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người và hơn 30 con trâu, bò. Trong đó, có 50 vụ trên đường bộ (chủ yếu trên Quốc lộ 1 đoạn qua các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh) và 15 vụ trên đường sắt (qua huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ)…
Bắt nhốt hàng chục con bò thả rông trên quốc lộ gây mất an toàn giao thông ảnh 3 Bò bị xe ô tô tải tông chết trong một vụ tai nạn ở Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã giao cho chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thả rông trâu, bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng mà không xử lý, gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị…

Tin cùng chuyên mục