
Bài 1: Vào tổng hành dinh của Interpol
(SGGP 12G).- Không ai biết thực sự cơ quan bí mật và huyền thoại Interpol ẩn chứa điều gì. Một số nhà báo đã được phép - đặc cách - thâm nhập “trái tim” của Interpol tại Lyon (Pháp). Và họ kể lại.
-
Tổ chức cảnh sát quốc tế đầu tiên của thế giới
Interpol. Đây là cái tên thường khiến người ta liên tưởng đến việc vây bắt những kẻ vượt ngục xuyên quốc gia, các lệnh truy nã phát đi khắp thế giới… Interpol cũng là tổ chức cảnh sát quốc tế đầu tiên của thế giới, được thành lập cách đây hơn 80 năm. Hiện nay, Interpol vừa là ngân hàng dữ liệu toàn cầu vừa là mạng lưới liên lạc công nghệ cao. Và cơ quan này đã sử dụng cả hai hệ thống trên để chống lại các dạng tội phạm quốc tế mới.

Trụ sở Interpol tại Lyon
Tòa nhà của Interpol vươn thẳng lên như một chiếc tủ sắt khổng lồ nằm bên rìa của sông Rhône. Người dân thường hiếm khi đến đây. Để được tham quan trung tâm bộ máy cảnh sát hình sự quốc tế lớn nhất thế giới này, cần phải thuyết phục, nài nỉ, sau đó vượt qua các rào chắn tích điện và các cổng an ninh dưới sự theo dõi bí mật của các camera.
Interpol nằm ngay trong trung tâm khu vực quốc tế của thành phố Lyon. Ở đó mọi thứ đều sáng rực, yên tĩnh nhưng đương nhiên trụ sở này được canh gác cẩn mật. Tòa nhà Interpol cao năm tầng có sân trong tạo cảm giác dễ chịu. Có nhiều cây xanh và cả một cửa hàng lưu niệm cho khách đi công tác mua sắm. Người ta có thể sẽ nghĩ mình đã vào nhầm địa chỉ vì nơi này trông giống như một trung tâm thương mại sang trọng và hào nhoáng.
Phòng làm việc của tổng thư ký (tức người lãnh đạo) Interpol nằm ở tầng trên cùng, từ đây có thể nhìn thấy nhà thờ lớn Notre-Dame-de-Fourvière của Lyon. Được bầu vào vị trí Tổng thư ký Interpol năm 2000 nhờ sự ủng hộ của Mỹ, Ronald Noble chỉ có một ý nghĩ: Vực dậy cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế.
Trước đây, tổ chức này được xem như “tổ ấm” của nhân viên văn phòng hay tệ hơn, như một câu lạc bộ các viên chức cảnh sát bị thất sủng, cho ra rìa. Sau ngày 11-9-2001, các nước có nguy cơ bị khủng bố như Mỹ và Anh, đã tạo điều kiện cho việc trao đổi song phương để giữ bí mật, một cảnh sát Pháp cho biết. Ông Noble hiểu rõ rằng nếu các thành viên quyền lực nhất của tổ chức bắt đầu hợp tác song phương, Interpol có thể sẽ trở thành một biểu tượng đẹp nhưng thế cũng “hết đời” Interpol. Hơn nữa, giờ tổ chức này còn phải cạnh tranh với Europol (Tổ chức Cảnh sát châu Âu).
Theo bước Robert Kendall, người tiền nhiệm đến từ Anh, vị tổng thư ký người Mỹ Noble đã tăng cường sức mạnh cho Interpol, đồng thời đẩy nhanh việc hiện đại hóa các hệ thống tiếp nhận và tập trung dữ liệu. Kết quả là “kiến thức” của cơ quan này giờ đây đã dầy đặc, còn hơn cả một cuốn bách khoa toàn thư sống về tội phạm với hồ sơ của 178.000 cá nhân bị truy lùng. Nơi đây là một hệ thống cảnh báo và vây bắt rất đáng gờm: Từ ma túy cho đến khủng bố, buôn người, tội phạm công nghệ thông tin - điều khiển học, lạm dụng tình dục trẻ em, đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật, hàng nhái, tiền giả… Khi tội phạm đang được quốc tế hóa, bộ máy khổng lồ này mong muốn được trở thành mạng lưới an ninh hàng đầu thế giới.
-
Thu hút gần 10.000 khách mỗi năm!
Vào ngày lễ Thăng Thiên (40 ngày sau lễ Phục Sinh) năm 1983, trong khi tìm kiếm nơi đặt trụ sở mới, Ủy ban điều hành Interpol đã đến Lyon, trước khi đi đến thành phố Divonne-les-Bains (thuộc tỉnh Ain), nơi họ ưa thích. Nhưng chỉ một thời gian sau, Lyon đã giành được quyền xây dựng trụ sở Interpol trước 180 hội đồng thị chính khác. Năm 1989, Tổng thống Pháp Franois Mitterrand đã cắt băng khánh thành tòa nhà bằng bê tông và kính này tại Lyon.
Hiện nay, gần 20 năm sau thời điểm đó, Interpol chuẩn bị mở rộng ra ở Carré de soie, một vùng đang được quy hoạch lại vắt ngang qua hai xã Vaux-en-Velin và Villeurbanne. Tổ chức cảnh sát quốc tế sẽ mở một trụ sở phụ - nơi làm việc của 750 người - trên một mảnh đất rộng 4 héc ta được Hội đồng Thành phố Lyon cho phép sử dụng. Interpol đã dọa sẽ rời khỏi bờ sông Rhône nếu họ không có nơi nào để mở rộng cơ sở.
Christophe Cizeron, giám đốc Hội đồng Thị chính Lyon, giải thích: “Chúng tôi đã phải viện đến khu công nghệ sinh học của mình, nơi rất quan trọng cho việc dự báo về khủng bố sinh học, để giữ chân Interpol ở lại Lyon”.
Interpol có phòng thí nghiệm P4 - được các hãng dược Sanofi, Mérieux và Viện Pasteur hỗ trợ. Đây là nơi chuyên nghiên cứu các loại virus nguy hiểm. Tổ chức Y tế thế giới cũng hợp tác với P4. Tổ chức này có bộ phận chuyên nghiên cứu sâu và đưa ra các cảnh báo dịch tễ học. Đối với Lyon, lợi ích thu được là rất lớn: Mỗi năm, Interpol thu hút gần 10.000 khách đến công tác, trao đổi công việc. “Con số đó tương đương gần 7.000 đêm nghỉ tại khách sạn”, Christophe Cizeron nói.
Trung tâm chỉ huy và phối hợp của Interpol được đặt trong một căn phòng nhỏ khiêm tốn với những màn hình ti vi trên tường. Đây được xem như lá phổi của Interpol và nó hoạt động suốt ngày đêm. Mỗi ngày có khoảng 500 tin nhắn do các quốc gia thành viên Interpol gửi đến đây; chúng được 10 đặc vụ xử lý. Đó là các đề nghị cung cấp thông tin, phát lệnh truy nã hay thông báo truy tìm.
Ngọc Trung (theo Express)
>> Bài 2: Nâng cuộc chiến chống tội phạm lên tầm vóc mới