Real Madrid kéo HLV Fabio Capello trở lại dẫn dắt đội bóng nhằm tìm lại vinh quang như hồi năm 1996. Thế nhưng, nếu chỉ bấy nhiêu đấy thì hẳn vị HLV người Italia này không được coi trọng đến như vậy.
3 tân binh của Real Madrid: Tiền đạo Nistellrooy (trái), hậu vệ Cannavaro (giữa) và tiền vệ Emerson (phải) .
Điều rất dễ thấy trong chủ trương của Fabio Capello là ưu tiên tăng cường hàng phòng thủ. Mỗi khi đến dẫn dắt đội bóng nào đó, ông luôn yêu cầu phải có cặp trung vệ và cặp tiền vệ thủ thật xuất sắc.
Theo thống kê, 66% trong tất cả các cuộc tuyển mộ của Capello tập trung cho việc phòng thủ. Cụ thể, trong số 88 hợp đồng tuyển mộ có 11 thủ môn, 26 hậu vệ, 28 tiền vệ và chỉ có 23 tiền đạo. Với Capello, có như thế mới bảo đảm lối chơi chắc chắn và trong 15 năm qua ông đoạt được 12 danh hiệu vô địch, trong đó có 5 Scudetto, 1 La Liga và 1 Cúp châu Âu.
Những cuộc cải tổ nhân sự trong 4 đội bóng mà Capello từng dẫn dắt (AC Milan, Real Madrid, AS Roma và Juventus) cũng luôn theo hướng này và có thể kết luận việc tăng cường hàng thủ là chìa khóa thành công của ông. Tuy nhiên, ngay cả “cánh tay mặt” Franco Baldini (hiện là thư ký kỹ thuật ở Real Madrid) cũng không tin vào khuynh hướng ưu tiên phòng thủ của Capello. Ông đưa ra dẫn chứng xác đáng: “Phòng thủ ư? Fabio luôn chơi với ba tiền đạo”.
Thực tế, Capello dẫn dắt AC Milan đè bẹp Barcelona 4-0 ở Cúp châu Âu hồi năm 1994 với ba tiền đạo Savicevic, Boban và Massaro; đoạt La Liga cùng Real Madrid năm 1996 với ba tiền đạo Mijatovic, Suker và Raul (họ ghi 59 bàn trong tổng số 74 bàn của đội); giương cao Scudetto với AS Roma năm 2000 với bộ ba Totti – Montella - Batistuta và Juventus loại Real Madrid ở Champions League 2004-2005 với Ibrahimovic, Trezeguet và Del Piero.
Ông Baldini đã có lý, nhưng ông cũng hiểu rằng ông Capello chỉ nghĩ đến việc tuyển mộ các tiền đạo sau khi có được hàng phòng thủ như ý muốn. Trong năm đầu tiên dẫn dắt AC Milan hồi năm 1991, Capello chỉ mua mỗi tiền vệ trụ Albertini, bởi lúc đó, hàng phòng thủ đã có những bức tường thép như Tassoti, Costacurta, Baresi và Paolo Maldini.
Nhờ đó, tất cả những hợp đồng tuyển mộ trong những năm sau đó đều tập trung vào các tiền đạo: Savicevic (mùa thứ 2), Laudrup và Raducioiu (mùa thứ 3), Paolo Di Canio (mùa thứ 4) và Baggio, Weah (mùa thứ 5).
Một thói quen khác của Capello là thay đổi đáng kể lực lượng đội bóng. Ở Real Madrid năm 1996, ông sa thải 4 cầu thủ, tuyển mộ đến 8 tân binh và đoạt ngôi vô địch. Trở lại AC Milan, ông thải loại 11 người, trong đó có Dugarry, Baggio và Savicevic, tuyển mộ 11 cầu thủ khác. Nhưng có lẽ AS Roma là nơi ông cải tổ quyết liệt nhất. Với mục tiêu thay đổi tinh thần của đội nhằm đoạt danh hiệu sau 18 năm, Capello cùng với Franco Baldini đã mua về 13 cầu thủ. Kết quả là trong 5 mùa bóng, ông thực hiện 36 cuộc tuyển mộ, nhưng trong đó chỉ có 9 tiền đạo.
Trở lại Real Madrid, ông Capello lập tức tăng cường trung vệ Fabio Cannavaro và tiền vệ thủ Emerson, trước khi tuyển mộ tiền đạo Van Nistelrooy. Sắp tới, có thể ông sẽ tuyển thêm một tiền vệ thủ, đó là tuyển thủ Mali Diarra của Olympique Lyon.
NGỌC HÂN