Bị xử phạt vì tuyển người tụ tập gây rối

Chiều 11-9, Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân (TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.T.A. (SN 1993, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) về hành vi lôi kéo người khác gây rối trật tự công cộng.

Theo nội dung vụ việc, ông H.T.A. mua 3 nền đất từ dự án G.B. của Công ty H.T. Tuy nhiên, đến thời hạn giao đất vào tháng 6-2020, Công ty H.T. không thực hiện theo cam kết.

Bức xúc, ngày 29-6, ông A. đăng bài viết trên trang Facebook của mình tìm thuê 5 người (gồm 4 người cầm băng rôn và 1 người quay phim, với mức giá 100.000 đồng/giờ, thời gian thực hiện 3 giờ, tập trung tại Công viên Lê Văn Tám), mục đích là kéo lên trụ sở Công ty H.T. ở đường Trần Quốc Thảo quận 3 tụ tập đông người, gây áp lực buộc công ty này phải giao nền đất.

Sau khi ông A. đăng bài viết, cơ quan công an đã làm việc với ông A., ngăn chặn vụ việc, không để xảy ra hậu quả đông người tụ tập cầm băng rôn, gây mất trật tự công cộng. Nhận thức hành vi của mình là sai phạm, ông A. gỡ bài viết khỏi Facebook vào ngày 30-6.

Tại trụ sở Công an phường An Lạc A, ông H.T.A. đồng ý với nội dung hành vi vi phạm được ghi trong biên bản và ký vào biên bản. Bản tường trình được ông A. đọc tại buổi làm việc nhìn nhận: “Tôi biết sự việc trên là sai quy định của pháp luật. Vì xót tiền mà tôi làm mà chưa tìm hiểu rõ về pháp luật. Tôi vô cùng hối hận”. Theo quy định, sau 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ông A. sẽ nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hành vi của ông A. bị xử phạt theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, hành vi lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục