* 60% biên bản vi phạm hành chính do cấp xã lập có sai sót
Ngày 12-1, báo cáo với Ban Pháp chế HĐND TPHCM về tình hình vi phạm, việc xử lý đối với các vi phạm hành chính trên các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, văn hóa xã hội… Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Lê Minh Huệ cho biết: Trong năm 2006, huyện đã kiểm tra, phát hiện 1.681 vụ sửa chữa, xây dựng, sử dụng đất không phép, trái phép với tổng diện tích hơn 99.246m2 (tăng 422 vụ so với năm 2005).
Trong đó đã ban hành 1.469 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền đã thu trên 247 triệu đồng; còn lại 212 trường hợp chưa ban hành quyết định xử phạt (trong đó có 123 vụ tự tháo dỡ trả lại hiện trạng, 89 vụ không tìm được chủ sử dụng để ban hành quyết định xử phạt). Trả lời Ban Pháp chế HĐND về việc tại sao tồn đọng quá nhiều hồ sơ vi phạm hành chính về xây dựng chưa được xử lý?
Ông Lê Minh Huệ cho biết nguyên nhân là do nhiều hồ sơ vi phạm chưa lập đúng trình tự, thủ tục và phải chỉnh sửa, thay đổi nhiều lần xuất phát từ trình độ, năng lực cán bộ còn hạn chế đồng thời đối tượng vi phạm không chấp hành nghiêm các quyết định xử lý.
Qua kiểm tra có đến 60% biên bản vi phạm hành chính do cấp xã lập có sai sót dẫn đến việc ra quyết định xử lý vi phạm khó khăn, kéo dài. Ông Lê Minh Huệ thừa nhận trong năm 2006, mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc kiểm tra và xử lý vi phạm nhưng huyện Bình Chánh vẫn là điểm nóng về xây dựng trái phép, không phép.
NG.V.