Bộ 4 siêu đẳng

Tên gốc của bộ phim là “Fantastic four” do đạo diễn Tim Story thực hiện. Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nhiều tập của tác giả Marvel, ra đời cách đây 44 năm.
Bộ 4 siêu đẳng

Tên gốc của bộ phim là “Fantastic four” do đạo diễn Tim Story thực hiện. Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nhiều tập của tác giả Marvel, ra đời cách đây 44 năm.  

Bộ 4 siêu đẳng ảnh 1

…Các nhân vật trong phim do nhiễm chất phóng xạ nên đều bị biến dạng. Tiến sĩ Reed Richards thì có thể kéo dãn thân thể như một sợi dây cao su. Sue Storm trở nên trong suốt mỗi khi buồn hay xúc động, đồng thời cô cũng có thể phát ra luồng không khí lạnh đủ sức làm đóng băng vật thể khác mỗi khi giận lên. Johnny có khả năng tự bốc cháy và bay lên cao. Còn Ben bị biến thành người đá cứng rắn và vững chắc.

Một điều khiến cho bộ phim này khác với những phim cùng thể loại như “Người khổng lồ xanh”, “Dị nhân”… là các nhân vật tuy có khả năng đặc biệt song vẫn thể hiện mình là một con người bằng những biểu hiện qua đôi mắt. Mỗi khi Reed tự kéo dãn thân thể, khán giả có thể ngay thấy cả tiếng xương và cơ của anh bị kéo dãn theo.

Bộ 4 siêu đẳng ảnh 2

Các cảnh trong phim “Bộ 4 siêu đẳng”.

Còn Jessica trong vai Sue luôn phải diễn hai lần trong những phân đoạn tàng hình. Đôi lúc cô phải diễn một mình và tưởng tượng ra người đối diện hành động như thế nào để phản ứng lại một cách chính xác. Johnny được xây dựng như một nhân vật tiêu biểu cho một lớp thanh niên thích chú trọng đến bản thân, thích nổi loạn và nổi tiếng. Thực hiện nhân vật tự bốc cháy này không đơn giản, yêu cầu của đạo diễn là khán giả phải thấy Johnny khi cháy hoàn toàn vẫn trông thấy được mặt mũi.

Ê kíp làm phim đã phải mất rất nhiều thời gian để tạo hiệu ứng này. Riêng nhân vật Ben “đá tảng” đã phải khoác lên người bộ da nặng tới 60 pounds, nhưng các nhà làm hiệu ứng đặc biệt đã phải làm nó trông như 2.000 pounds để khi anh nhảy xuống đường thì mặt đường nứt ra, khi anh chặn một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao, đầu xe tải bị móp méo giống như tông vào một cột bê tông.

Đạo diễn đã rút ngắn khoảng cách giữa những người bình thường và những nhân vật có khả năng phi thường, biến họ thành anh hùng giữa đời thường. Có lẽ chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim. Khán giả không chỉ thu hút bởi kỹ xảo đặc biệt, mà còn bởi sự dí dỏm, hài hước trong hành động của nhân vật. 

HẠ CHINH

Tin cùng chuyên mục