(SGGPO).- Chiều nay 27-4, phiên toà xét xử băng cướp dùng “hàng nóng” do Huỳnh Văn Hoà (SN 1969) cầm đầu đã kết thúc. Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, từ đầu tháng 6-2004 đến cuối tháng 1-2006, Hoà cùng đồng bọn đã sử dụng súng K54 (mua từ Campuchia) để gây ra 11 vụ cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng cả bọn đã chiếm đoạt 5 xe Dylan, 1 xe @, 1 xe ô tô hiệu Toyota Camry, 4 điện thoại di động, tiền và nữ trang trị giá gần 800 triệu đồng... Nghiêm trọng hơn, trong những vụ cướp tài sản, nếu nạn nhân chống cự hoặc tri hô, bọn chúng sẵn sàng dùng báng sung đập vào mặt nạn nhân hoặc nổ sung bắn chết nạn nhân.
Cụ thể, vào đêm 5-9-2005, Huỳnh Văn Hòa cùng đồng bọn chặn cướp xe của anh Đoàn Hùng Cường trước Bệnh viện 7A đường Nguyễn Trãi phường 7 quận 5. Khi thấy nạn nhân dùng dằng không chịu giao chìa khóa xe, Hòa đã bắn vào ngực anh Cường khiến anh gục chết tại chỗ.
Sau đó, lúc rạng sáng 25-1-2006, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng (xã Bình Hưng huyện Bình Chánh) băng nhóm này chặn đường ông Thái Hỷ Chen sau khi ông thu tiền bán cá về. Bị Nguyễn Văn Tuấn (SN 1970, ngụ quận 3) giật túi xách đựng tiền, ông Chen quyết liệt giằng lại. Thấy vậy, Trần Hải Trung (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) rút súng bắn vào người ông Chen hai phát khiến ông tử vong, tạo điều kiện cho Tuấn cướp túi tiền rồi nhảy lên xe do Trần Minh Phương (SN 1968, ngụ quận 8) điều khiển bỏ chạy. Trong vụ này, tuy Hoà bị tai nạn giao thông, không thể trực tiếp tham gia nhưng vẫn chỉ đạo đàn em gây án và giao khẩu súng K54 cho Trung để Trung hạ sát ông Chen.
Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm hại tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác mà còn gây mất trật tự an ninh xã hội. Các bị cáo liên tiếp gây ra nhiều vụ trọng án, phạm nhiều tội chỉ trong thời gian ngắn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do vậy, để giữ nghiêm kỷ cương luật pháp, giữ vững an toàn xã hội, cần có mức án thật nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Văn Hoà, Trần Hải Trung, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Minh Phương mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
16 đồng phạm khác tham gia vụ án với vai trò giúp sức tích cực cũng phải nhận lãnh mức án nghiêm khắc. Ngoài Nguyễn Văn Hoàng (SN 1960, ngụ quận 8), Nguyễn Văn Hải (SN 1968, ngụ quận 8), Lâm Văn Tuấn (SN 1973, ngụ quận 8) lãnh án tù chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù giam.
Ái Chân