Qua mỗi kỳ World Cup, người ta luôn đưa ra so sánh các đội hình của tuyển Brazil với đội hình hoàn mỹ của Brazil ở World Cup 1970, và như mọi lần Vua bóng đá Pele vẫn là người “phán quyết” về sức mạnh của Selecao và cũng như mọi lần ông gặp phản ứng của nhà cầm quân đương thời.

Pele: Nếu Ronaldo (phải) sung sức thì có thể gia nhập đội hình năm 1970.
Từ trại tập huấn của Brazil ở Weggis, HLV tuyển Selecao đã tỏ vẻ bực bội với nhận định của Pele khi cho rằng đội hình qua mọi thời đại của Brazil năm 1970 mạnh hơn rất nhiều so với đội hình hiện tại.
Trong cuộc phỏng vấn của tờ The Times hôm thứ tư, Pele cho rằng đội bóng thuở trước của ông là hiện thân của triết lý bóng đá đẹp và nếu nó còn tồn tại đến ngày nay thì chắc chắn sẽ đánh bại đội bóng của Parreira.
Vua bóng đá đã vẽ lên một trận cầu nảy lửa trong trí tưởng tượng giữa hai thế hệ cách biệt nhau đến hơn nửa đời người. “Đó sẽ là một trận cầu khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng. Các tiền đạo của chúng tôi thuở trước chơi có tổ chức hơn họ. Chúng tôi có hàng tấn công mạnh nhất. Với Pele, Tostao, Jairzinho, Rivelino, Gerson – Tôi nghĩ là tuyến tấn công đó có tổ chức hơn bây giờ nhiều”,.
Nhưng “tác phẩm” của Pele lại không được Parreira tán đồng khi mà ông cũng là một thành viên của Brazil 1970. Thuở đó, Parreira là một chuyên gia thể lực của đội và thành công của World Cup lần đó đã khuyến khích Parreira theo đuổi nghiệp HLV. Dĩ nhiên, với vai trò thành viên ban huấn luyện của cả hai đội tuyển Brazil, trong quá khứ và cả hiện tại, nhận định của Parreira có tính xác thực không kém gì Pele.
Và ông đã lập tức phản bác: “Tôi đã nhiều lần nói là tôi cảm thấy hết sức khó khăn trong việc so sánh đội bóng này ở những thời điểm khác nhau”. Bằng giọng mỉa mai, Parreira nói: “Tôi thật hạnh phúc cho Pele khi biết là ông ấy có năng lực để làm điều đó, còn bản thân tôi thì không thể”
Cho dù ca tụng phẩm chất siêu đẳng của đội hình trong mơ của năm 1970, và đánh giá là nó vượt trội so với bo01ng đá hiện đại, nhưng Pele cũng khá mâu thuẫn khi thừa nhận là một số thành viên trong đội hình của Parreira có thể giành được vị trí trong đội hình của 36 năm trước: “Nếu Ronaldo ở phong độ đỉnh cao, cậu ấy có thể gia nhập đội bóng của tôi. Ronaldinho và Kaka cũng thế, riêng Emerson thì chưa chắc”. Parreira không khẳng định lối so sánh phù phiếm đó mà chỉ kết luận: “36 năm là một quãng thời gian rất dài trong bóng đá”.
DUY THƯỢNG