“Bùng” hợp đồng, chiếm đoạt tiền của đối tác

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết đang xác minh tố giác về tội phạm theo đơn của người đại diện ủy quyền Công ty Mac World Middle East FZE (địa chỉ Dubai, UAE). 

Ngày 6-5-2020, ông Ngô Tổ Lập, đại diện Công ty TNHH MTV Việt Phong Thịnh (gọi tắt Công ty Việt Phong Thịnh) ký kết hợp đồng mua bán găng tay với Công ty Mac World Middle East FZE. 

Sau khi nhận 150.000 USD từ đối tác, Công ty Việt Phong Thịnh không thực hiện đúng theo như hợp đồng đã ký kết. Do đó, hai bên làm biên bản hủy hợp đồng, đồng thời thỏa thuận Công ty Việt Phong Thịnh trả lại tiền cho Công ty Mac World Middle East FZE. Tuy nhiên, Công ty Việt Phong Thịnh chỉ trả lại 30.000 USD và chuyển khỏi địa chỉ kinh doanh, không liên lạc được.

Kết quả xác minh cho thấy, ông Ngô Tổ Lập (SN 1988) hiện không có mặt ở nơi đăng ký thường trú (phường 7, quận 5, TPHCM). Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị ông Lập đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM (674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Phạm Anh Tuấn (điện thoại 0902620666) để làm rõ vụ việc.

* Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM cũng đang giải quyết tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Thái Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Quốc Nhan). Theo đơn tố giác, bà Nguyễn Thị Kim Hằng (SN 1984, trú huyện Bình Chánh, TPHCM) ký hợp đồng thỏa thuận, hứa giúp Công ty TNHH Quốc Nhan xin hàng viện trợ là găng tay y tế, để công ty này môi giới bán ra nước ngoài.

Thế nhưng, bà Hằng không thực hiện cam kết, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của Công ty TNHH Quốc Nhan. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị bà Hằng liên hệ điều tra viên Phạm Minh Tâm (điện thoại 0693187680, Phòng PC01) tại địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để làm rõ nội dung tố giác.

Tin cùng chuyên mục