
Thị trường chứng khoán (TTCK) trong những ngày qua đã bùng nổ về khối lượng giao dịch và với lượng cầu tăng cao, chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng 260 điểm và tăng vọt lên mức 264,09 điểm khi đóng cửa ngày 13-9. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh qua 5 phiên đạt trên 3,51 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng giá trị giao dịch gần 86 tỷ đồng, bình quân 17,19 tỷ đồng/phiên, cao hơn gấp đôi so với mức giao dịch bình quân 8 tỷ đồng/phiên trong tháng 8 và gần gấp 3 lần tháng 7.
“Nóng” nhất thị trường không ai khác hơn là cổ phiếu REE của Công ty Cơ điện lạnh. Chỉ riêng giá trị giao dịch của REE đã đạt trên 27,6 tỷ đồng, chiếm hơn 32% thị trường và REE chính là “máy kéo” của thị trường. Không chỉ dẫn đầu về thị phần, REE cũng đứng đầu về mức tăng giá khi tăng đến 9,76% thị giá (2.800 đồng).

Và như vậy, từ 15-8 đến nay, REE đã tăng giá 16,67% (4.500 đồng) chỉ sau 1 tháng. Con số “chóng mặt” đối với một cổ phiếu đại gia và có xu hướng ổn định giá như REE. Chính lượng giao dịch mạnh và tăng giá đều đặn trong hơn tháng qua đã làm nhiều nhà đầu tư kỳ vọng REE sẽ vươn tới mức giá 35.000 đồng, nếu thật vậy thị trường sẽ còn hứa hẹn nhiều chuyển biến khởi sắc sắp tới.
Trong khi đó, cũng giao dịch rất mạnh mẽ nhưng 2 cổ phiếu ngành bánh kẹo là BBC của Công ty Bánh kẹo Biên Hòa và NKD của Công ty Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc lại không thể tạo thêm cú tăng giá mới. BBC vẫn giữ vị trí thứ 2 về thị phần với 550.250 cổ phiếu được chuyển nhượng đạt giá trị giao dịch gần 10 tỷ đồng, nhưng lượng bán lớn cùng với việc nhà đầu tư nước ngoài cạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần giới hạn 30% (room) đã giữ BBC ở mức chỉ 18.300 đồng.
Với NKD, sau một tuần tăng giá quá nóng (tăng 3.400 đồng/cp tương đương 8,08%), cổ phiếu này tạm thời “nguội” đi chút ít để “chấp nhận” giảm giá 1.000 đồng trong 2 phiên trước khi lấy lại mức giá 47.500 đồng sáng qua. Dù vậy, đây mới thật sự là tuần giao dịch năng động của NKD khi giá trị giao dịch gấp đôi tuần trước và vươn lên chiếm vị trí thứ 4 về tỷ trọng giao dịch, điều này đưa đến giả thiết các nhà đầu tư ngắn hạn đang “đẩy” NKD để chuyển đổi danh mục sau chu kỳ tăng giá mạnh.
Sang tay “bánh”, các nhà đầu tư nhớ đến … “điều”. Cổ phiếu LAF của Công ty Chế biến hàng xuất khẩu Long An sau thời gian dài loanh quanh ở mức 35.800 – 36.200 đồng đã bất thần tăng tốc vươn lên giá 37.800 đồng, tăng 1.600 đồng (4,42%) so với phiên thứ ba tuần trước. Sở dĩ LAF được “nhớ” đến vì trong tuần công ty đã chính thức gửi văn bản lấy ý kiến về đợt phát hành hơn 1,9 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông. Nhưng với lượng cung LAF quá dồi dào, cơ hội tiếp tục tăng giá mạnh của LAF là rất mong manh.
Thị trường có xu hướng đi lên nhưng ở nhóm các cổ phiếu thanh khoản thấp và giao dịch ít thì chuyển hướng ngược lại. Sau đợt tăng giá quá nhanh, cổ phiếu SGH của Công ty Khách sạn Sài Gòn có dấu hiệu suy yếu khi dẫn đầu danh sách mất giá với mức giảm 700 đồng/cp (3,74%). Tiếp theo sau là các cổ phiếu TS4, PMS, BTC, DPC đều giảm trên 1% thị giá. Nằm chung nhóm giảm giá còn có cổ phiếu SFC của Công ty Nhiên liệu Sài Gòn và HAP của Công ty Giấy Hải Phòng khi lượng cầu các cổ phiếu này vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.
Trong khi giá chứng khoán đang lên, không thể không chú ý đến giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang bán ra khá nhiều các cổ phiếu mạnh. Hiệu số mua-bán cổ phiếu của NĐTNN trong tuần đã âm khoảng 42.000 REE, 18.000 SAM, 19.000 SAV… Những động thái này đang làm cổ phần giới hạn của NĐTNN thoáng hơn và các nhà đầu tư trong nước bị dao động trước xu hướng đầu tư mới vào khu vực này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư trong nước đang băn khoăn: liệu việc bán ra các cổ phiếu mạnh của NĐTNN có phải là chiêu thức bán để sau đó mua lại với giá rẻ hơn hay họ đang cố tình làm trống cổ phần giới hạn để thực hiện cú “vớt” mới kéo giá cổ phiếu?
TƯỜNG CHÂU