
Tại tọa đàm, ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, đến ngày 18-6-2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,73 triệu tỷ đồng, tăng 7,14% so với cuối năm 2024, tăng 18,71% so với cùng kỳ năm 2024.
Điều đáng chú ý là 100 tổ chức tín dụng đã phát sinh dư nợ với khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có khoảng 209.000 doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ. Đây là minh chứng cho sự lan tỏa của dòng vốn tín dụng đến các phân khúc DN - từ sản xuất, dịch vụ cho đến bất động sản.
Các chính sách hỗ trợ DN trong giai đoạn khó khăn đã phát huy tác dụng. Cụ thể, hệ thống ngân hàng triển khai cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, số hóa quy trình cho vay, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tiếp cận vốn.
Điểm nổi bật của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế là khuyến khích DN xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, tăng cường quản trị tài chính. Đồng thời, tạo điều kiện để DN đầu tư bài bản, giảm phụ thuộc vốn ngân hàng thông qua đa dạng hóa nguồn lực như trái phiếu, cổ phiếu, liên doanh, liên kết, huy động từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đánh giá, Nghị quyết 68 là một trong những “trụ cột chính sách” lớn nhất thúc đẩy kinh tế tư nhân. Đặc biệt, đối với lĩnh vực bất động sản, nghị quyết góp phần giải quyết các vướng mắc về pháp lý - chiếm tới 70% khó khăn lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy DN vẫn đối mặt với rào cản trong tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn.
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề xuất Chính phủ cần khuyến khích người dân gửi tiết kiệm dài hạn để ngân hàng có cơ sở cho vay an toàn. Đồng thời, cần phát triển thêm các quỹ đầu tư, sửa đổi quy định IPO nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán trở thành kênh vốn hiệu quả, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

TS Đậu Anh Tuấn (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) cho rằng, tín dụng như “xăng đối với xe chạy xăng” - tức là, chi phí tín dụng quyết định rất lớn đến khả năng vận hành của DN. Vì vậy, việc điều hành lãi suất hợp lý và linh hoạt là yếu tố sống còn trong môi trường kinh doanh hiện đại.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, một trong những hạn chế hiện nay ở nhóm DN nhỏ, siêu nhỏ và DN sáng tạo vẫn là vấn đề vốn. Dù chiếm đến 97-98% tổng số DN cả nước, phần lớn nhóm này vẫn phải tìm đến nguồn vốn phi chính thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Các quỹ hỗ trợ DN vừa và nhỏ và quỹ bảo lãnh tín dụng hiện nay dù được thiết lập nhưng hoạt động kém hiệu quả. Nghị quyết 68 đã đưa ra giải pháp tổ chức lại các quỹ theo cơ chế thị trường, chấp nhận rủi ro có kiểm soát để hỗ trợ đúng đối tượng.
TS Đậu Anh Tuấn cho rằng, ngân hàng cần được trao quyền cho vay theo dòng tiền, thay vì chỉ dựa vào tài sản đảm bảo. Nhưng để làm được điều này, cần sửa đổi nhiều quy định còn ràng buộc. “Không thể chỉ cho vay khi có tài sản thế chấp, mà phải tin tưởng những DN có dòng tiền tốt, tiềm năng thực sự,” ông Đậu Anh Tuấn đề xuất.
Kết thúc tọa đàm, ông Nguyễn Phi Lân khẳng định, mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân có thể tiếp cận được nguồn vốn và phát triển.

Đối với ngành ngân hàng, trong quá trình đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân, luôn coi trọng việc làm thế nào để tạo ra một môi trường thông thoáng nhất, giúp doanh nghiệp tư nhân tiếp cận được nguồn vốn.
Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành, bên cạnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thì phải thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các vấn đề liên quan đến cho vay, để đảm bảo dòng vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng mục tiêu, tránh trường hợp dòng tiền chảy vào các lĩnh vực rủi ro, gây bất ổn cho nền kinh tế. Đây là một trong những giải pháp vừa đảm bảo cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, vừa đảm bảo an toàn cho chính các doanh nghiệp.