
Thời gian này, nếu như gặp Minh Hằng (ảnh) ngoài đời, ít ai ngờ rằng, đó là cô học trò Phụng béo của phim “Gọi giấc mơ về” – vai diễn giúp Minh Hằng đoạt giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất trong năm của Đài Truyền hình TPHCM, bởi vóc dáng Minh Hằng giờ đây “mi-nhon” hơn rất nhiều. Một chiều cuối tuần, chúng tôi có cuộc chuyện trò cùng Minh Hằng…
- PV: Chào Phụng béo, lúc này đang tập trung luyện tập, chuẩn bị trở lại sân khấu ca nhạc chắc cũng khá bận rộn?
Ca sĩ, diễn viên MINH HẰNG: Hàng ngày em đều dành thời gian để luyện thanh, tập nhảy – vũ đạo. Bởi sau một thời gian rời xa sân khấu ca nhạc để đi đóng phim, lần này trở lại, em muốn mang đến cho khán giả những tiết mục hay nhất. Dòng nhạc mà em chọn thể hiện là pop-dance hiện đại, trẻ trung, sôi động…
- Vậy là Minh Hằng đã quyết định “chia tay màn ảnh” để đeo đuổi con đường ca hát? Có phải từ thành công vai Phụng béo nên Minh Hằng sợ rằng tiếp tục đóng phim sẽ bị áp lực?
Em chỉ tạm thời dừng việc đóng phim một thời gian để dồn sức lo cho việc ca hát được tốt. Chứ hôm nay có một Minh Hằng mà nhiều người biết đến là nhờ điện ảnh, cho nên chắc chắn, rồi một ngày em sẽ trở lại đóng phim. Đúng là sau thành công của vai diễn Phụng béo, được nhiều công chúng đón nhận và nhất là đoạt được giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất của Đài Truyền hình TPHCM, em cũng bị chút áp lực. Nhưng đó không phải là lý do để em tạm dừng việc đóng phim của mình. Hiện giờ em chỉ muốn tập trung cho việc ca hát, xây dựng hình tượng của mình trước những khán giả tuổi teen mê âm nhạc.
- Nhưng mới thành công với một vai diễn dễ thương, Minh Hằng đã dừng đóng phim, liệu có vội vàng?
Khi phim Gọi giấc mơ về đóng máy, cũng là thời điểm em hết hạn hợp đồng 2 năm làm diễn viên độc quyền của Công ty cổ phần Lasta và em thấy bao nhiêu đó thời gian làm diễn viên độc quyền chuyên đi đóng phim truyền hình cũng là đủ rồi. Em nghĩ, việc gì cũng thế, mình biết dừng lại đúng lúc sẽ hay hơn.
- Có phải khi làm diễn viên độc quyền, công việc, thời gian dễ bị bó buộc nên Minh Hằng không ký tiếp hợp đồng với Lasta?
Em nghĩ, làm diễn viên độc quyền cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Thuận lợi là em được tham gia nhiều phim do công ty sản xuất. Nhưng cũng có chút khó khăn là em không được quyền tham gia đóng phim nào khác…
- Nhưng khi “chia tay” Lasta, Minh Hằng ký hợp đồng làm diễn viên độc quyền của Công ty Thiên Thi thì sao?
Lần này, việc ký hợp đồng làm diễn viên độc quyền của Thiên Thi có khác một chút. Em và những anh chị ở Thiên Thi quen biết, quý nhau từ khi em chưa là diễn viên Minh Hằng được nhiều người biết đến, cho nên em đến với Công ty Thiên Thi còn là cái tình, cái nghĩa…
- Nghe đâu Minh Hằng đang có kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình?
Sau khi phát album Series.1 “Một vòng trái đất”, em tiếp tục tập luyện để chuẩn cho việc trở lại sân khấu ca nhạc. Đến tháng 6-2008, em sẽ đóng vai nữ chính trong phim “Hồn ma” do Thiên Thi sản xuất; sau đó sẽ phát hành album song ca Minh Hằng, Tim bằng tiếng Hoa tại Trung Quốc; tháng 10-2008, lưu diễn giới thiệu album trên toàn quốc và dự định tháng 12-2008 sẽ tổ chức live show “Minh Hằng và Tứ đại thiên vương”.
- Khi phát hành album Series.1, giá bán đĩa hát này lên đến 200.000 đồng/dĩa, có phải đây là một cách “đánh bóng” tên tuổi Minh Hằng?
Đây là một chiến lược phát triển của công ty, là một ca sĩ, em chỉ biết mình cố gắng tập luyện để ca hát thật tốt. Tuy nhiên, theo em, đĩa hát này giá trị thật của nó không phải là 200.000 đồng mà là 500.000 đồng, bởi kèm theo đĩa hát này có rất nhiều quà tặng… và đặc biệt là album được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ HD với 10 clips, mỗi album còn có CD và DVD-karaoke.
- Là ca sĩ Việt Nam, nhưng Minh Hằng dự định sẽ phát hành album bằng tiếng Hoa tại Trung Quốc, liệu điều ấy có “phiêu lưu”?
Khi công ty đưa ra vấn đề này và đề nghị đi học tiếng Hoa, em cũng có chút lo lắng. Nhưng sau nhiều tháng đi học tiếng Hoa, giờ đây vốn ngoại ngữ của em cũng khá ổn, có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa, cho nên em cảm thấy rất thú vị. Em sẽ cố gắng học tốt để thể hiện một cách tốt nhất, đi một ngày đàng học một sàng khôn và việc tiếp thị được hình ảnh của mình ra thế giới bên ngoài cũng rất hứng thú.
- Với công việc đầy ắp như thế, thời gian nào Minh Hằng dành cho việc giải trí?
Mặc dù bận rộn nhưng thỉnh thoảng em cũng dành thời gian đưa mẹ đi ăn uống, thư giãn và chơi một số môn thể thao như: bơi lội, bowling, bida, bóng chuyền...
- Có được những gì của ngày hôm nay, Minh Hằng cảm thấy mình may mắn hay năng khiếu bẩm sinh…?
Em cảm thấy mình vừa may mắn và có chút năng khiếu. Nếu em không có năng khiếu, từ một cô bé “tay ngang” đến với điện ảnh thì chắc chắn Công ty Lasta đã không ký hợp đồng độc quyền ngay với em. Bên cạnh đó, em cũng thấy mình rất may mắn là cách nay hơn 2 năm, em rất sáng suốt khi quyết định ở lại Việt Nam, không cùng gia đình sang Úc định cư, học hành. Chính quyết định ở lại Việt Nam, đeo đuổi con đường nghệ thuật của em mà gia đình em đang sống rất hạnh phúc. Có thể nói, ở lại Việt Nam em được rất nhiều… và đến giờ này, mẹ em rất hãnh diện về con gái Minh Hằng.
- Cảm ơn và chúc Minh Hằng đạt nhiều thành công hơn nữa.
Đỗ Nguyên