Cám ơn Lippi!

FIGC chưa muốn bổ nhiệm HLV mới
Cám ơn Lippi! ảnh 1
CĐV Ý vui mừng với chiến thắng của đội nhà

Tin HLV Marcello Lippi chia tay đội tuyển làm dư luận Italia đau buồn nhưng các cầu thủ Azzurri cảm thông với quyết định của nhà cầm quân, trong lúc các quan chức Liên đoàn bóng đá Italia không hề tỏ ra bất ngờ…
 
Ngay sau khi Lippi chính thức nói lời chia tay Azzurri, trung vệ Fabio Cannavaro đã gửi thông điệp cảm ơn ông thầy mà mình yêu mến trên website của mình. Mở đầu bức thông điệp, Cannavaro viết: “Nhân danh toàn bộ đội tuyển, tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành của mình cho Marcello Lippi”.
 
Cannavaro nhận định: “HLV của chúng tôi đã rút lui trong vinh quang và tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là cảm ơn Lippi, cả trên khía cạnh một nhà dẫn dắt lẫn trên góc độ con người, bởi công việc xuất sắc mà ông hoàn thành cho đội tuyển và bởi sự sáng suốt lẫn cách lèo lái đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn”.
 
Lippi đã dẫn dắt Italia vượt qua những lời chỉ trích, chống lại viễn cảnh đau buồn của họ để vượt qua khó khăn và lên đến đỉnh vinh quang, ông xứng đáng được tận hưởng niềm vui trong ngôi nhà tuyệt vời mà mình vừa xây dựng. Nhưng giống như là quy luật, mọi HLV đăng quang vô địch thế giới từ năm 1986 đến nay đều không muốn tiếp tục hành trình của mình, vài ngày sau khi đăng quang, Lippi cũng quyết định ra đi để kết thúc chuỗi 25 trận bất bại trong suốt 2 năm qua. Lần cuối cùng Italia của Lippi thất bại là trận thua Slovenia trong vòng loại World Cup ngày 9-10-2004, kể từ sau đó, Italia trải qua 16 trận thắng (tính cả trong hiệp phục và sút luân lưu) và 9 trận hòa.

 FIGC chưa muốn bổ nhiệm HLV mới
 Liên đoàn bóng đá Italia quả quyết là họ vẫn chưa muốn bổ nhiệm ai vào chiếc ghế HLV đội tuyển còn bỏ trống sau  khi Marcello Lippi từ chức.
 
Theo nhận định của báo chí, cựu tuyển thủ Italia Roberto Donadoni là ứng viên sáng giá nhất. Cựu tiền vệ cánh của Milan này đã khởi đầu sự nghiệp huấn luyện ở Serie A mùa qua khi dẫn dắt Livorno chơi khá ấn tượng, song quan chức của FIGC Demetrio Albertini cho biết: “Chúng tôi chưa quyết định điều gì”.

Albertini cũng là một cựu tiền vệ của Milan và từng 79 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, khẳng định: “Còn quá sớm để tìm người thay thế vị trí của Lippi. Chúng tôi vẫn chưa đề cập đến chủ đề này với lãnh đạo lâm thời của FIGC, Guido Rossi. Chúng tôi cần thêm chút thời gian để nghiên cứu xem ai là chọn lựa thích hợp nhất”.
 
Tuy nhiên, Albertini cũng thừa nhận là Donadoni có tên trong số những ứng viên: “Không loại trừ khả năng Donadoni nằm trong số những người mà chúng tôi chọn lựa, nhưng cũng còn một số ứng viên khác”.

Donadoni từng chơi cho Italia ở World Cup 1990 và 1994, song kinh nghiệm huấn luyện ở Serie A của ông bị giới hạn sau khi bị Chủ tịch CLB Livorno sa thải giữa mùa.

Các ứng viên khác đều có thâm niên huấn luyện hơn Donadoni, bao gồm cựu HLV Chelsea Gianluca Vialli, HLV tuyển U21 Italia Claudio Gentile và hai HLV lão làng trong nghề vốn đang rảnh rang là Alberto Zaccheroni và Claudio Ranieri.
 THANH NHƯ

Cannavaro bình luận: “Ông ấy đã mang đến cho chúng tôi sức mạnh của ông và sự than thản trong tâm hồn. Kết quả của những gì ông mang đến là ngôi vô địch thế giới. Xin chúc may mắn, ông thầy!”
 
Gigi Riva, người đại diện Liên đoàn dẫn dắt đội tuyển với vai trò Trưởng đoàn, cũng ca ngợi quyết định ra đi của Lippi: “Ông ấy là một con người vĩ đại và đã vượt qua quá nhiều rắc rối mà có lẽ chẳng ai có thể thích ứng nổi. Từ sức ép của giới truyền thông đòi ông từ bỏ chiếc ghế HLV trưởng đến những dư luận đòi tống khứ nhiều thành viên đội tuyển khỏi trại tập huấn từ trước khi giải bắt đầu”.

Riva nhấn mạnh: “Trên góc độ con người, ông ấy chứng tỏ tầm vóc phi thường trong trại tập huấn Coverciano, khi ông có thể gạt bỏ tất cả những điều tiếng và áp lực đó ra ngoài phạm vi sân tập, cho dù bạn có thể cảm nhận là chúng đang làm ông đau đớn đến độ nào. Ông thể hiện quyết tâm mãnh liệt đưa tội tuyển dấn về phía trước và đó là tác động thực sự vào từng thành viên trong đội. Dũng cảm tiếp tục công việc bằng cách đối đầu với khó khăn và bây giờ, từ chức khi hoàn cảnh đã trở nên thuận lợi hơn bao giờ, Lippi chứng tỏ một sự hy sinh vĩ đại cho đội tuyển”. 

  • FIGC  đã biết trước quyết định này 

 Cũng sau khi Lippi từ chức, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia Giancarlo Abete tuyên bố là ông biết trước Lippi sẽ từ chức và biết trước đến vài tuần. Giancarlo Abete nói: “Marcello Lippi đã thông báo cho tôi từ lúc còn tranh vòng đấu bảng ở World Cup. Ông nói là tương lai ông sẽ không gánh vác bất cứ trọng trách nào trong bóng đá chuyên nghiệp. Đó là điều ông thực sự quyết định, bất kể kết quả thi đấu ở World Cup ra sao. Ông sẽ rời chiếc ghế HLV đội tuyển vào lúc mãn hạn hợp đồng”.
 
Giancarlo Abete còn xác định ngày giờ cụ thể: “Ông ấy khẳng định điều đó với tôi vào ngày thứ ba, 11-6. Cá nhân tôi muốn nói lời cảm ơn Lippi bởi tính cách chuyên nghiệâp phi thường của ông ấy và bởi năng lực dẫn dắt đội tuyển vượt qua những thời điểm khó khăn tột cùng mà ai cũng biết”.
 Nhưng Giancarlo Abete cũng nhân cơ hội này tự ca tụng FIGC khi quyết định bổ nhiệm một nhà cầm quân tài ba đến vậy: “Chiến thắng World Cup này cũng cho thấy những toan tính vĩ đại trong những quyết định mang tính kỹ thuật của Liên đoàn khi chọn ông ấy vào tháng 6-2004”.

 TIẾN TRUNG

Cám ơn Lippi! ảnh 2
HLV Lippi giương cao chiếc Cúp vô địch thế giới.

Tin cùng chuyên mục