

Người dân Indonesia tự thiêu hủy gia cầm bệnh.
Ngày 6-1, Bộ trưởng Phối hợp phúc lợi nhân dân Indonesia Aburizal Bakrie nói rằng, Indonesia cần khoảng 1 tỷ USD để phòng chống cúm gia cầm trong hai năm tới.
Chính phủ Indonesia hy vọng nước ngoài sẽ tài trợ khoản tiền trên, nhưng không phải dưới hình thức cho vay mà là viện trợ không hoàn lại.
Hiện Chính phủ Indonesia cũng đã có kế hoạch thành lập các trạm theo dõi, phát hiện dịch cúm gia cầm tại tất cả các làng trên toàn quốc.
Cùng ngày, liên quan đến dịch cúm gia cầm ở người, các quan chức y tế Indonesia cho biết, kết quả xét nghiệm trong nước cho thấy người đàn ông bị chết đầu tuần này tại bệnh viện Sulianti Saroso, Jakarta là do mắc bệnh cúm gia cầm.
Mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang trung tâm xét nghiệm của Tổ chức y tế thế giới (WHO) ở Hồng Công và dự kiến cho kết quả trong tuần tới. Nếu được WHO xác nhận, đây sẽ trường hợp tử vong thứ 12 do cúm gia cầm ở Indonesia.
(V.S (Theo TTXVN)