
Sau hơn một năm được thành lập, bộ mặt đô thị của thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ (TPHCM) đang có nhiều thay đổi. Hầu hết các con đường trong nội ô thị trấn được trải nhựa, nhiều khu dân cư được chỉnh trang sạch đẹp. Do huyện tập trung trồng nhiều cây xanh hai bên đường nên đã tạo “bộ mặt xanh” cho thị trấn.

Đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh rợp bóng cây xanh.
Một số con đường cây phát triển rất tốt như Duyên Hải, Lê Hùng Yên, Lê Trọng Mân… tạo nên cảm giác rất dễ chịu cho mọi người.
Nhiều người cho rằng Cần Thạnh là thị trấn có tỉ lệ cây xanh cao nhất tại TPHCM. Một cán bộ Phòng Quản lý đô thị huyện cho biết, hàng năm, huyện đầu tư một khoản kinh phí đáng kể để chăm sóc hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn và trồng thêm cây mới ở những con đường vừa mở.
Cần Thạnh nói riêng và Cần Giờ nói chung là vùng nước mặn, đất cát, mùa hè rất oi bức vì vậy hệ thống cây xanh có vai trò khá quan trọng để tạo cân bằng sinh thái. Cây xanh đã làm cho cái nắng, cái gió nơi đây dịu lại. Thầy Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh cho biết, từ ngày thành lập trường, nhà trường đã trồng rất nhiều cây dương xung quanh trường và các loại cây khác trong sân trường như bàng, phượng…
Thời gian gần đây, khách đến vui chơi, nghỉ ngơi tại biển Cần Thạnh rất đông vào những ngày cuối tuần, còn vào ngày lễ lượng khách lên đến hàng ngàn người. Nhiều người dự báo khi chiếc cầu nối hai bờ Bình Khánh và Nhà Bè được xây dựng, lượng khách về đây sẽ tăng gấp nhiều lần hiện nay.
Dự án lấn biển Cần Giờ (diện tích lên đến 800 ha) đang được triển khai nhằm tạo cảnh quan du lịch, “làm sạch” biển Cần Giờ để thu hút khách du lịch. Chính vì vậy, nếu không có một chiến lược bảo vệ căn cơ, môi trường nơi đây sẽ đứng trước những thách thức không nhỏ trong tương lai gần.
THIÊN ÂN