Cảnh sát New Zealand chấm dứt tuần tra có vũ trang

Trong một tuyên bố ngày 9-6, Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Coster cho biết, cảnh sát nước này quyết định hủy kế hoạch tuần tra có vũ trang sau khi đã lắng nghe phản hồi của cộng đồng.
Cảnh sát New Zealand tại hiện trường một vụ xả súng. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát New Zealand tại hiện trường một vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Theo đài RNZ, mô hình cảnh sát tuần tra có vũ trang được áp dụng thử nghiệm từ năm ngoái tại các tỉnh Manukau, Waikato và Canterbury, sau vụ xả súng tại một thánh đường ở Christchurch hồi tháng 3-2019 khiến 51 người thiệt mạng.

Thời điểm đó, cảnh sát quốc gia Nam Thái Bình Dương này cho rằng môi trường hoạt động của cảnh sát đã thay đổi và cần phải nhanh chóng triển khai cảnh sát có vũ trang.

Tuy nhiên, biện pháp trên đã vấp phải sự chỉ trích của một số bộ phận công chúng New Zealand, đặc biệt là cộng đồng người Maori. Ngay cả Thủ tướng Jacinda Ardern cũng phản đối hoạt động tuần tra có vũ trang.

Theo ông Coster, quá trình thử nghiệm cho thấy, các đội cảnh sát có vũ trang không phù hợp với cách trị an mà người dân New Zealand mong đợi.  

Tin cùng chuyên mục