Chân dung 20 đội ở Premier League 2006-2007

Nhiều CĐV Anh mong mỏi Premier League nhanh chóng trở lại để họ có thể quên đi một World Cup thất vọng và khi giây phút này đang đến gần thì cũng lại có nhiều câu hỏi đặt ra: đội bóng nào đủ khả năng truất phế Chelsea? 3 tân binh Reading, Watford và Sheffield đủ sức trụ hạng như West Ham, Wigan đã làm ở mùa trước hay không… Có thể còn quá sớm để trả lời những câu hỏi như vậy nhưng hãy thử điểm qua 20 đội tranh tài ở Premier League.

  • CHELSEA
Chân dung 20 đội ở Premier League 2006-2007 ảnh 1

Shevchenko sẽ giúp Chelsea không chỉ bảo vệ ngôi vô địch Premier League mà còn thành công ở Champions League.

Thứ hạng mùa trước: Vô địch - HLV Jose Mourinho.

Cầu thủ đến: Andriy Shevchenko; Michael Ballack; Salomon Kalou; Hilario; John Obi Mikel.

Cầu thủ đi: Joe Keenan, Dean Furman, Dean Smith, James Younghusband, Jack Watkins, Maniche, Lenny Pidgeley, Eidur Gudjohnsen, Jiri Jarosik, Filipe Morais, Glen Johnson, Carlton Cole, Asier del Horno, Damien Duff, Hernan Crespo.

Với những tăng cường lực lượng đáng nể trong mùa hè: Michael Ballack, Shevchenko và Kalou, Chelsea không chỉ là ứng viên sáng giá nhất giành chiếc Cúp Premier League lần thứ 3 liên tục mà còn cả ở Cúp Champions League danh giá.

Tuy nhiên, vấn đề của HLV Mourinho là nhanh chóng tìm được cơ cấu thích hợp nhất cho đội hình toàn sao để họ phát huy khả năng tốt nhất. Nhưng với những nhân vật luôn khát khao là số 1 như HLV Mourinho, thủ quân John Terry, động lực sẽ liên tục được duy trì và bên cạnh lực lượng hùng hậu thì đó cũng sẽ là sức mạnh cho họ tiếp tục thành công.
Dự đoán: Vô địch

  • MANCHESTER UNITED

Thứ hạng mùa trước: Á quân - HLV Alex Ferguson.
Đến: Michael Carrick, Tomasz Kuszczak.
Đi: Sylvan Ebanks-Blake, Quinton Fortune, Tim Howard, Eddie Johnson, Tommy Lee, Phil Picken, Jonathan Spector, Ruud van Nistelrooy, Ben Foster.

Không còn Van Nistelrooy, Manchester United sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, nhất là những người thay thế Saha hay Solskjaer lại hay bị chấn thương. Rooney là hy vọng lớn nhưng việc tài năng trẻ này hay bị dính thẻ là yếu tố đáng lo. Trong khi đó, tuyển mộ Michael Carrick với cái giá quá đắt chưa hẳn giải quyết ổn thỏa bài toán Roy Keane kể từ khi ngôi sao người Ailen này rời Old Trafford. Việc Paul Schole và Gabriel Heinze trở lại là tăng cường đáng kể, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thách thức Chelsea hùng mạnh.
Dự đoán: Hạng 3

  • LIVERPOOL

Thứ hạng mùa trước: 3 - HLV Rafael Bernitez.
Đến: Fabio Aurelio, Craig Bellamy, Gabriel Paletta, Jermaine Pennant.
Đi: Ramon Calliste, Bruno Cheyrou, Djibril Cisse, Dietmar Hamann, Chris Kirkland, Fernando Morientes, Conal Platt, David Raven, Zak Whitbread, Danny O’Donnell, Djimi Traore, Antonio Barragan.

Đã 17 năm qua, Liverpool không còn nếm được hương vị ngọt ngào của danh hiệu vô địch Anh nhưng sự chờ đợi khắc khoải này có lẽ sẽ sớm kết thúc. Quả thật, trong hai mùa bóng qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Rafael Benitez, Liverpool đã có những tiến bộ đáng kể từ hàng phòng thủ đến hàng công. Còn trong mùa hè chuyển nhượng này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã bổ sung thêm tốc độ cho khả năng tấn công (Bellamy) cùng những chuyên gia chạy cánh đích thực (Mark Gonzalez, Pennant) và những gì thể hiện ở trận tranh Community Shield, Liverpool thực sự là đối thủ đáng gờm nhất của Chelsea trong cuộc đua về đích.
Dự đoán: Á quân

  • ARSENAL

Thứ hạng mùa trước: 4, HLV Arsene Wenger.
Đến: Tomas Rosicky.
Đi: Dennis Bergkamp, Sol Campbell  Kerrea Gilbert, Mark Howard, Michael Jordan, Sebastian Larsson, Fabrice Muamba, Robert Pires, Nicklas Bendtner, Ryan Smith.

Sức chứa 60.000 chỗ của sân Emirates sẽ giúp CLB tăng thu nhập nhưng đội bóng của họ sẽ phải mất ít nhất nửa mùa bóng để thích nghi với mặt sân mới. Thậm chí, HLV Arsene Wenger cũng phải điều chỉnh phong cách thi đấu. Nhưng có lẽ rắc rối hơn cả là chuyện Reyes và Ashley Cole chưa được giải quyết ổn thỏa cũng như hàng phòng ngự “mỏng” đáng kể sau khi Senderos dính chấn thương ở World Cup 2006 và Sol Campbell ra đi. Rosicky có thể chỉ giải quyết được khoảng trống của Pires và Bergkamp để lại và điều đó có nghĩa gánh nặng sẽ tiếp tục đè nặng lên vai Henry.

Các cầu thủ trẻ Arsenal đã tiến bộ vượt bậc nhưng họ cần thêm thời gian để có thể đủ sức đối đầu với những đối thủ dày dạn như Chelsea, Liverpool hay Manchester United.
Dự đoán: Hạng 4

  • TOTTENHAM

Thứ hạng mùa trước: 5, HLV Martin Jol
Đến: Benoit Assou-Ekoto, Dimitar Berbatov, Dorian Dervitte, Didier Zokora.
Đi: Goran Bunjevcevic, Michael Carrick, Mounir El Hamdaoui, Johnnie Jackson, Stephen Kelly, Dean Marney, Noureddine Naybet, Claude Seanla.

Việc bỏ lỡ cơ hội giành suất dự Champions League ở phút cuối càng làm HLV Martin Jol cũng như các cầu thủ Tottenham quyết tâm đạt thứ hạng cao hơn ở mùa này. Đó là lý do họ chi khoản tiền lớn tuyển mộ tiền đạo Berbatov (10,9 triệu bảng Anh) để tăng thêm khả năng công phá dù đội đang sở hữu hai chân sút tài năng Defoe và Robbie Keane. Sự ra đi của Carrick có lẽ không ảnh hưởng khi họ có Zokora cũng như Jenas đã bình phục. Tottenham tiếp tục là đối thủ đáng gờm của Arsenal trong cuộc chiến giành suất dự Champions League.
Dự đoán: Hạng 5

  • BLACKBURN

Thứ hạng mùa trước: 6, HLV Mark Hughes
Đến: Jason Brown, Francis Jeffers, Benni McCarthy, Jason Roberts
Đi: Lorenzo Amoruso, Craig Bellamy, Paul Dickov, Gary Harkins

Mất chân sút tài năng Bellamy là thiệt thòi lớn nhưng HLV Mark Hughes hy vọng sự khéo léo, kỹ thuật điệu luyện của Benny McCarthy và lối chơi càn lướt dũng mãnh của Jason Roberts có thể bù đắp khoảng trống to lớn này. Francis Jeffers được xem là canh bạc nhưng đừng quên Bellamy cũng vậy khi Mark Hughes kéo anh về từ Newcastle. Với phong cách thi đấu chú trọng tính thực dụng, sự mạnh mẽ, một hàng phòng ngự chắc chắn cùng tổ chức chặt chẽ, Blackburn có thể giành suất dự Cúp UEFA.
Dự đoán: Hạng 7

  • NEWCASTLE

Thứ hạng mùa trước: 7, HLV Glenn Roeder.
Đến: Damien Duff.
Đi: Lee Bowyer, Martin Brittain, Michael Chopra, Alan Shearer, Amady Faye.

Ở mùa trước, HLV Roeder đã xuất sắc đưa Newcastle đang ở tốp tranh trụ hạng lên vị trí giành suất dự Cúp châu Âu. Tuy nhiên, ông đang đối mặt với bài toán khó ở hàng công. Việc tuyển mộ Damien Duff là tăng cường đáng kể nhưng khoảng trống Owen và Alan Shearer để lại quá lớn. Cho đến nay, cuộc tìm kiếm chân sút vẫn chưa đạt kết quả và điều đó có nghĩa, ông sẽ tiếp tục dựa vào Ameobi thất thường cũng như khả năng kết thúc từ tuyến hai của Emre, Duff, N’Zogbia, Dyer …Vì vậy, khả năng tranh chấp vào tốp 4 là nhiệm vụ khó khăn.
Dự đoán: Hạng 6

  • BOLTON

Thứ hạng mùa trước: 8, HLV Sam Allardyce.
Đến: Quinton Fortune, Abdoulaye Meite, Idan Tal.
Đi: Khalilou Fadiga, Dietmar Hamann, Radhi Jaidi, Matt Jansen, Hidetoshi Nakata, Bruno N’Gotty, Jay-Jay Okocha, Oscar Perez, Chris Howarth.

Trong 3 mùa qua, Bolton thường xuyên nằm trong tốp 8 đội hàng đầu, khiến nhiều nhà chỉ trích phải “nuốt lời” vì trước đó, họ chỉ trích phương pháp chú trọng quá mức vào thể lực của ông Sam Allardyce. Không phải lo tuyến giữa khi đã có những tiền vệ vững vàng như Kevin Nolan, Gary Speed, Stelios, Quinton Fortune nhưng Bolton cần mài giũa nhiều hơn khả năng tấn công khi mà mùa trước những chân sút của họ chưa đáp ứng mong đợi. Tuy nhiên, do ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp, HLV Allardyce vẫn còn loay hoay với bài toán này.
Dự đoán: Hạng 9

  • WEST HAM

Thứ hạng mùa trước: 9, HLV Alan Pardew.
Đến: Lee Bowyer, Carlton Cole, Tyrone Mears, John Pantsil, Jonathan Spector, George McCartney, Robert Green.
Đi: Darren Behcet, Chris Cohen, Carl Fletcher, Shaka Hislop, Trent McClenahan, Elliott Ward, Ishmael Welsh, Clive Clarke, Matt Reed, Stephen Bywater.

West Ham có mùa bóng 2005-2006 khó quên khi không chỉ trụ hạng vững vàng mà còn suýt giành suất vào Cúp UEFA (vào trận chung kết Cúp FA). Tuy nhiên, HLV Pardew biết rõ cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Vì vậy, ông nhẹ nhõm khi giữ được các ngôi sao và còn bổ sung một số gương mặt mới triển vọng như Carl Cole, Tyrone Mears và Pantsil. Với lực lượng tấn công dồi dào (Harewood, Dean Ashton, Sheringham, Zamora) cũng như tuyến giữa năng động (Reo-Coker, Benayoun), mục tiêu giành vị trí giữa bảng xếp hạng có thể không quá tầm với.
Dự đoán: Hạng 10.

  • WIGAN

Thứ hạng mùa trước: 10, HLV Paul Jewell.
Đến: Emmerson Boyce, Tomasz Cywka, Fitz Hall, Emile Heskey, Chris Kirkland, Denny Landzaat.
Đi: Jimmy Bullard, Damien Francis, Stephane Henchoz, Kevin Lee, Jason Roberts, David Thompson.
Ở mùa trước, Wigan được xem là hiện tượng nhưng nhiều khả năng ở mùa này, đoàn quân của ông Jewell khó tạo được ảnh hưởng tương tự khi đối thủ đã bước rõ đường đi nước bước của họ. Thêm vào đó, việc tiền vệ hàng đầu Jimmy Bullard và chân sút trụ cột Jason Roberts ra đi là những mất mát lớn và liệu Landzaat, Heskey có thể bù đắp những khoảng trống này hay không vẫn là câu hỏi, nhất là họ chịu sức ép từ sự kỳ vọng của CĐV.
Dự đoán: Hạng 13  

  • EVERTON

Thứ hạng mùa trước: 11, HLV David Moyes.
Đến: Tim Howard, Andrew Johnson, Joleon Lescott, Scott Spencer.
Đi: Duncan Ferguson, James Harris, Paul Hopkins, Nigel Martyn, Christian Seargeant, Li Tie, Laurence Wilson, Sean Wright, Stephen Wynne.
Với những gương mặt mới: tiền đạo Andrew Johnson, hậu vệ Lescott và thủ môn Tim Howard, lực lượng của Everton được tăng cường đáng kể. Nếu HLV David Moyes có thể tìm được sơ đồ thích hợp để phát huy khả năng của cặp tiền đạo James Beattie – Johnson, Everton có thể mơ vào tốp 6.
Dự đoán: Hạng 8

  • FULHAM

Thứ hạng mùa trước: 12, HLV Chris Coleman.
Đến: Jimmy Bullard, Bjorn Runstrom, Franck Queudrue, Gabriel Zakuani.
Đi: Richard De Villiers, Liam Fontaine, Alain Goma, Adam Green, Neale McDermott, Darren Pratley, Robert Watkins, Zesh Rehman, Tony Warner, Ricardo Batista, Dean Leacock.
Một mùa hè khó khăn cho HLV trẻ Coleman khi ngôi sao Steed Malbranque từ chối ký hợp đồng và bị đẩy xuống tập chung với đội trẻ. Ông Coleman cần nhanh chóng tìm người thay thế nhưng đây là nhiệm vụ khó khăn bởi trong vài mùa qua, Malbranque là nguồn cảm hứng cho các đợt tấn công. Với việc tuyển mộ Queudrue, Zakuani, hàng phòng ngự được tăng cường nhưng Fulham cần cải thiện phong độ sân khách, vốn là điểm yếu của họ ở mùa trước.
Dự đoán: Hạng 15

  • CHARLTON

Thứ hạng mùa trước: 13, HLV Ian Dowie.
Đến: Christian Bolanos, Amady Faye, Cory Gibbs, Jimmy Floyd Hasselbaink, Gonzalo Sorondo, Djimi Traore, Simon Walton.
Đi: Shaun Bartlett, Jay Bothroyd, Adam Cottrell, Rob Elliot, Francis Jeffers, Jonatan Johansson, Sheku Kamara, Chris Perry, Chris Powell.

Với HLV Dowie, Charlton bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng vấn đề được CĐV Charlton quan tâm nhất vẫn là: liệu ông Dowie có giúp đội chữa được “căn bệnh sa sút” sau Giáng sinh mà họ “mắc” phải trong những mùa vừa qua hay không? Có lẽ đó là lý do nhà cầm quân này bổ sung một loạt cầu thủ kinh nghiệm như Hasselbaink. Traore, Faye. Ngoài ra, ông Dowie còn đối mặt với đòi hỏi không chỉ bóng đá hiệu quả mà còn tấn công đẹp mắt của CĐV. Ở mùa bóng đầu tiên, đây quả là nhiệm vụ khó khăn.
Dự đoán: Hạng 16

  • MIDDLESBROUGH

Thứ hạng mùa trước: 14, HLV Gareth Southgate.
Đến: Julio Arca, Herold Goulon.
Đi: Colin Cooper, Doriva, Danny Graham, Hasselbaink, Frank Queudrue, Brad Jones.
Bổ nhiệm Gareth Southgate vào chỗ trống của HLV McClaren là quyết định dũng cảm của Ban lãnh đạo Middlesbrough. Tuy thiếu kinh nghiệm dẫn dắt nhưng bù lại, Southgate nhận được sự ủng hộ của CĐV và cầu thủ. Vấn đề là Southgate cần khởi đầu suôn sẻ để tạo niềm tin. Nếu ngược lại, mọi chuyện có thể rối thêm, nhất là khi đội mất những chiến binh như Hasselbaink (mùa trước ghi 18 bàn) và Queudrue.
Dự đoán: Hạng 11

  • MANCHESTER CITY

Thứ hạng mùa trước: 15, HLV Stuart Pearce.
Đến: Bernardo Corradi, Ousmane Dabo, Paul Dickov, Dietmar Hamann, Joe Hart, Hatem Trabelsi.
Đi: Ian Bennett, Bermingham, Bischoff, Collins, Lee Croft, Vlieger, Tuomas Haapala, David Sommeil, Michael Ward, Bradley Wright-Phillips, Willo Flood, David James.

Do ngân sách chuyển nhượng e hẹp, HLV Pearce tìm kiếm những cựu binh như Hamann, Dickov hơn là những tài năng triển vọng. Ngay cả việc lôi kéo Corradi 30 tuổi, cũng được xem là canh bạc. Với đội hình già nua (hầu hết trụ cột đều trên 30 như Reyna, Andy Cole, Sinclair), Manchester City có thể đi lại vết mòn của cuối mùa trước (thua 9 trong 10 trận).
Dự đoán: Hạng 14

  • ASTON VILLA

Thứ hạng mùa trước: 16, HLV Martin O’Neill.
Đến: Không
Đi: Jamie Ward
Với Martin O’Neill, Aston Villa dường như tìm được “thuyền trưởng” thích hợp để có thể giúp con tàu của họ tìm lại những ngày vinh quang. Tuy nhiên, HLV O’Neill cần ngân sách chuyển nhượng dồi dào để bổ sung lực lượng vốn mỏng nhất Premier League. Thêm vào đó, ông cần thời gian để loại bỏ yếu kém cũng như điều chỉnh hệ thống. Điều đó có nghĩa dù đội hình có Milan Baros, Angel, Barry, Kevin Phillips, Mellberg..nhưng năm nay, họ khó “cất cánh” như mong đợi.
Dự đoán: Hạng 12

  • PORTSMOUTH

Thứ hạng mùa trước: 17, HLV Harry Redknapp
Đến: Glen Johnson, David Thompson, Sol Campbell, David James
Đi: Aliou Cisse, Andrea Guatelli, Collins Mbesuma, Vincent Pericard, Brian Priske, Gary Silk, Gregory Vignal, Sander Westerveld, John Viafara
Sau “cú hút chết” mùa trước, HLV Harry Redknapp xông xáo vào thị trường chuyển nhượng nhưng cho đến trước hạn chót (31-8), ông chỉ đưa về những gương mặt ở hàng phòng ngự như thủ môn James, trung vệ Sol Campbell, hậu vệ cánh Johnson. Rõ ràng, khu vực trọng yếu đã được củng cố nhưng Portsmouth cần bổ sung chân sút bởi LuaLua không thể cáng đáng tất cả. Vì vậy, họ có thể trụ hạng nhưng khó đạt thứ hạng cao.
Dự đoán: Hạng 17

  • READING

Thứ hạng mùa trước: Vô địch giải hạng nhất, HLV Steve Coppel.
Đến: Seol Ki-Hyeon, Sam Sodje.
Đi: Johnny Mullins, Jamie Young.

Reading đã gây ấn tượng mạnh với 99 bàn thắng và cách biệt so với á quân Sheffield United 16 điểm. Tuy nhiên, hầu hết các trụ cột của họ đều không có kinh nghiệm ở Premier League. Vì vậy, nhiệm vụ sống sót trong mùa lên hạng đầu tiên sẽ rất khó cho dù lối chơi tấn công nhanh và cởi mở của họ có thể chiếm được trái tim của CĐV.
Dự đoán: Hạng 18

  • SHEFFIELD UNITED

Thứ hạng mùa trước: Á quân giải hạng nhất, HLV Neil Warnock.
Đến: Ian Bennett, Claude Davis, Rob Hulse, Mikele Leigertwood, Christian Nade, David Sommeil, Li Tie
Đi: Phil Barnes, Luke Beckett, Brian Deane, Bruce Dyer, Garry Flitcroft, Jonathan Forte, Kevan Hurst, Simon Francis, Gary Mulligan, Ian Ross, Alan Wright, Horsfield

HLV Warnock đã thực hiện được lời hứa: giúp Sheffield lên hạng, nhưng nhiệm vụ trụ lại quá khó bởi ngân sách eo hẹp. Trong nhiều năm qua, ông xây dựng cho Sheffield một hàng phòng ngự thép nhưng khả năng tấn công lại khá nghèo nàn, nhất là đội thiếu một chân sút ghi bàn đều đặn. Ở môi trường khắc nghiệt và dữ dội như Premier League, chỉ chú trọng phòng ngự là chưa đủ.
Dự đoán: Hạng 19

  • WATFORD

Thứ hạng mùa trước: Hạng 3 giải hạng nhất, HLV Adrian Boothroyd.
Đến: Damien Francis, Albert Jarrett, Skeku Kamara, Scott Loach, Tamas Priskin, Chris Powell, Claude Seanla, Danny Shittu, Ben Foster.
Đi: Jamie Hand.

Sau 7 năm vắng mặt, Watford trở lại nhưng lần này họ không có được những tên tuổi lớn như những lần trước. Dù vậy, HLV Boothroyd tin rằng nếu thể hiện được lối chơi tốc độ cùng hàng công biết nã đạn như West Ham và Wigan đã làm ở mùa trước, Watford đủ sức trụ hạng. Theo ông Boothroyd, niềm tin có cơ sở khi Watford đang sở hữu hai chân sút giỏi Marlon King (vua phá lưới giải hạng nhất) và Ashley Young. Tuy nhiên, họ lại không có kinh nghiệm ở Premier League.
Dự đoán: Hạng 20

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục