Thừa Thiên - Huế

Cháy lớn xuyên đêm trên đỉnh núi Phú Sơn

8 giờ sáng nay 26-6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an, Kiểm lâm, Quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực "cứu rừng''. Song khó khăn nhất lúc này là trên đỉnh núi Phú Sơn địa hình đồi dốc hiểm trở, bụi rậm chằng chịt đã gây không ít khó khăn cho việc điều động các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Đến 8 giờ sáng 26-6, sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa, đám cháy vẫn cháy dữ dội tại khu rừng nằm trên đỉnh núi thuộc xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hàng trăm chiến sĩ tham gia dập lửa

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an, Kiểm lâm, Quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực cứu rừng nhưng khó khăn là trên đỉnh núi này địa hình đồi dốc hiểm trở, bụi rậm chằng chịt đã gây khó khăn cho việc điều động các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường vụ cháy.

 Cháy lớn xuyên đêm trên đỉnh núi Phú Sơn ảnh 2
 Cháy lớn xuyên đêm trên đỉnh núi Phú Sơn ảnh 3 Hiện trường vụ cháy cánh rừng thông trên đỉnh núi Phú Sơn 

Ông Đỗ Viết Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn cho biết, vụ cháy rừng xảy ra khoảng 15 giờ ngày 25-6. Khu vực cháy được xác định là rừng sản xuất của người dân xã Phú Sơn và rừng thông tự nhiên nhiều năm tuổi nằm trên địa bàn xã Phú Sơn.

Thời điểm đó, lực lượng chức năng đang tuần tra, bảo vệ rừng thì phát hiện cháy rừng nên đã huy động lực lượng đến chữa cháy. Nhiều cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, địa điểm cháy nằm trên đỉnh nên xe chữa cháy không thể lên đến hiện trường nên các lực lượng chữa cháy chủ yếu triển khai các biện pháp thủ công, lấy nước từ dưới đưa lên và dùng gậy, máy thổi để dập tắt lửa. Nhưng các đám cháy cứ âm ỉ tàn rồi lại cháy lại khiến công tác chữa cháy gặp muôn vàn khó khăn.

Đến khuya 25-6, diện tích rừng bị cháy được xác định khoảng 20ha.

 Cháy lớn xuyên đêm trên đỉnh núi Phú Sơn ảnh 4 Các lực lượng chữa cháy chủ yếu bằng phương tiện thủ công

Trong khi đó, thông tin từ Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông tiểu khu 159, thuộc xã Phú Sơn. Đây là diện tích rừng thông phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy quản lý. 

Báo SGGP sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tin cùng chuyên mục