
* Nga bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do Ngoại trưởng Pháp và Phần Lan làm trung gian
* BBC: Có dấu hiệu tham gia của quân đội nước ngoài trong quân đội Gruzia
Ngày 11-8, tướng Anatoly Nagovitsyn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết quân Gruzia đã bị bao vây tại Nam Ossetia và nhiều binh sĩ Gruzia đang đầu hàng. Lực lượng Nga cũng đã mở chiến dịch tại thành phố Senaki ở phía Tây Gruzia nhằm ngăn chặn khả năng tập hợp của quân đội Gruzia để tăng viện tới Nam Ossetia.
Trước đó, mặc dù đã tuyên bố rút quân khỏi Nam Ossetia và kêu gọi ngừng bắn nhưng Gruzia vẫn tiếp tục nã tên lửa vào thủ phủ Tskhinvali làm nhiều binh sĩ của lực lượng giữ gìn hòa bình Nga tại đây thiệt mạng. Cùng ngày, chiến sự đã lan sang khu vực Abkhazia, khu vực ly khai thứ hai thân Nga tại Gruzia. 1.000 quân Abkhazia và Nga giao tranh bằng pháo với lực lượng của Gruzia. Người phát ngôn quân đội Nga cho biết 9.000 quân và 350 xe thiết giáp sẽ được đưa tới Abkhazia.
Chính quyền tại Abkhazia, khu vực ly khai thứ hai của Gruzia, đã ra tối hậu thư buộc quân đội Gruzia phải rút khỏi khu vực đồi Kodori nếu không sẽ bị lực lượng tại Abkhazia tấn công tổng lực. Hiện quân Gruzia chỉ còn kiểm soát phần phía Bắc vùng đồi này. Nga xem đây là cứ điểm để quân Gruzia bắn pháo vào Nam Ossetia. Tại khu vực Biển Đen ngoài khơi Abkhazia, tàu chiến Nga đã bắn chìm 1 tàu chiến của Gruzia khi chiếc tàu này đang chuẩn bị tấn công tàu chiến Nga.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cho biết Nga sẽ tiếp tục vai trò chủ động tại khu vực Bắc Kavkaz sau khi chiến sự kết thúc. Nga muốn đảm bảo rằng sau chiến dịch này, toàn bộ người Nga ở các khu vực ly khai tại Gruzia được an toàn. Theo Novosti, Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) ngày 11-8 đã bắt giữ 10 nhân viên tình báo Gruzia, những người được cho là đang chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố Nga. Nga đã siết chặt các đường biên giới phía Nam giáp với Gruzia đề phòng các nhóm khủng bố tràn vào nước này.
Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắt đầu đưa những toán quân đầu tiên trong tổng số 2.000 quân Gruzia tại Iraq về nước. Thủ tướng Nga Vladimir Putin xem đây là hành động “đe dọa nền hòa bình Nam Ossetia” nhưng sẽ “không thể làm thay đổi tình thế của Gruzia”.
Trong khi cuộc chiến Nga-Gruzia vẫn tiếp diễn, nhiều dấu hiệu cho thấy có cả các lực lượng và vũ khí nước ngoài trong thành phần của quân Gruzia. Theo các quan chức tại Nam Ossetia, có rất nhiều lính đánh thuê người nước ngoài, trong thành phần lực lượng Gruzia tấn công thủ phủ Tskhinvali vừa qua. Đài BBC đưa tin hiện có khoảng 200 chuyên gia quân sự của các nước thành viên NATO, chủ yếu là người Mỹ và Anh, đang có mặt tại Gruzia.
Theo báo Russia Today, việc máy bay ném bom Tu-22 của Nga bị Gruzia bắn hạ cho thấy Gruzia đã được trang bị hệ thống súng phòng không C-200, mà loại này chỉ mới có ở Nga và Ukraine. Nga nghi ngờ Ukraine đã bán loại vũ khí này cho Gruzia.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ George W. Bush cho rằng hành động quân sự của Nga trong cuộc xung đột tại Gruzia là “nguy hiểm và không thích đáng” đồng thời cảnh báo điều đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu dài đối với quan hệ giữa Washington và Mátxcơva. Thủ tướng Nga Vladimir Putin tỏ ra giận dữ trước chính sách 2 mặt của Mỹ khi bênh vực cho “những kẻ gây hấn trở thành nạn nhân”. “Saddam Hussein bị treo cổ vì thảm sát một số ngôi làng của người Shiite trong khi những người cầm quyền Gruzia lại đốt phá hàng chục ngôi làng, đốt sống người dân Nam Ossetia lại được bảo vệ”, ông nói.
Các nỗ lực ngoại giao và nhân đạo
Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili cho biết ông đã ký vào thỏa thuận ngừng bắn với Nga qua trung gian của Ngoại trưởng Pháp Bernard Kuchner và Ngoại trưởng Phần Lan Alexander Stubb sau cuộc gặp tại thủ đô Tbilisi của Gruzia. Theo thỏa thuận, Gruzia kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện, chấm dứt dùng lực lượng quân sự, rút hết binh sĩ Nga khỏi lãnh thổ Gruzia, kể cả Nam Ossetia và chuẩn bị cho phép các lực lượng giữ gìn hòa bình và trung gian quốc tế triển khai tại Gruzia. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thỏa thuận này và khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán nào nếu Gruzia không rút hết quân vô điều kiện khỏi Nam Ossetia và ký cam kết không tấn công Nam Ossetia. Thay vào đó, đại sứ Nga tại NATO đã kêu gọi mở cuộc họp bất thường Hội đồng Nga-NATO trước khi có bất kỳ quyết định nào về Gruzia.
Tổng thống Nga muốn Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cử phái đoàn sang Nam Ossetia tìm hiểu tình hình. Theo dự kiến, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng sẽ tới Nga và Gruzia hôm nay để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Ủy ban châu Âu cũng đã thông qua quyết định chi khẩn cấp 1 triệu euro để viện trợ nhân đạo cho hàng ngàn nạn nhân bị ảnh hưởng của cuộc chiến ở Nam Ossetia.
Nga cho biết đã có 34.000 người ở Nam Ossetia (trong tổng số dân gần 100.000 người) phải đi lánh nạn ở Nga và hơn 2.000 người chết do pháo kích của quân đội Gruzia vào thủ phủ Tskhinvali. Ngày 11-8, đoàn xe tải gồm 80 chiếc chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đã đến Tskhinvali, mang theo thuốc chữa bệnh, thực phẩm, máy phát điện và nhiều đồ dùng thiết yếu cho thành phố này. Nga cũng đã đưa 70 xe buýt tới Tskhinvali chở dân sang tị nạn tại Nga. Hầu hết các cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường học tại Tskhinvali đã bị pháo của phía Gruzia san phẳng.
H.QUỐC
Thông tin liên quan:
* Nga bác bỏ cáo buộc "Mátxcơva muốn thay đổi chế độ ở Gruzia" của Mỹ
* Nga kiểm soát thủ phủ Nam Ossetia