Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm Tổng thống Nga

* Trao tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh huy chương Puskin
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm Tổng thống Nga

* Trao tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh huy chương Puskin

Ngày 9-7, tại Điện Cremli thủ đô Mátxcơva đã diễn ra cuộc hội đàm chính thức giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev tiếp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev tiếp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng thống Medvedev nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức LB Nga; đánh giá cao ý nghĩa to lớn của chuyến thăm, coi đây là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga.

Tổng thống Nga chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Medvedev khẳng định Liên bang Nga coi phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga tại Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Ngay sau kết thúc hội đàm, đã diễn ra Lễ trao tặng Huy chương Puskin (phần thưởng cao quý của LB Nga) cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vì những đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - LB Nga, trong đó có lĩnh vực văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, đây là vinh dự chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là sự đánh giá, ghi nhận đối với sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga trong 60 năm qua, đặc biệt là gần 10 năm trở lại đây, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng được trở lại thăm chính thức LB Nga; cảm ơn những tình cảm hữu nghị nồng nhiệt và sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Nga dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định mong muốn qua chuyến thăm này cùng phía Nga tạo những động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga phát triển sâu rộng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Nga đã đạt được trong quá trình cải cách và xây dựng đất nước trong thời gian gần đây, đặc biệt là thành công của Chính phủ Nga trong việc áp dụng các biện pháp đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác toàn diện với LB Nga, coi đó là một ưu tiên trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, kế thừa truyền thống 60 năm quan hệ Việt Nam - LB Nga, chuyến thăm lần này là dịp tốt để hai bên nhìn lại giai đoạn hợp tác gần 10 năm, kể từ khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược; đồng thời cùng nhau trao đổi về phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế - thương mại trong quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời bày tỏ nhất trí sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước để sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD trong những năm tới; nhất trí đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký, trong đó có việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam; mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và có hiệu quả cao như thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, năng lượng, chế tạo máy, khai khoáng, ngân hàng, viễn thông, hàng không...

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gắn Huy chương Puskin tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gắn Huy chương Puskin tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: TTXVN

Phía Nga bày tỏ sẵn sàng tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, trong đó có các ngành công nghệ cao. Hai bên tăng cường công tác giáo dục nhân dân hai nước hiểu sâu sắc về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ giữa các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LB Nga; ủng hộ và tạo điều kiện để các địa phương hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác kinh tế - thương mại.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hiệu quả hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước, tập trung vào các hướng ưu tiên là công nghệ nano, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, các nguồn năng lượng phi truyền thống, chế tạo máy và tự động hóa, khai thác và chế biến dầu khí, nghiên cứu và sử dụng vũ trụ vào mục đích hòa bình.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của LB Nga nhằm bảo đảm an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới, cũng như trong vấn đề chống chủ nghĩa ly khai, hoan nghênh và ủng hộ vai trò của Nga ở châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng mời Tổng thống Medvedev thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao Nga - ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2010. Tổng thống Medvedev chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Ngày 9-7, tại trụ sở Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đuma Quốc gia Boris Gryzlov và Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội LB Nga Sergei Mironov.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao vai trò của Đuma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Quốc hội hai nước trong thời gian gần đây. Tổng Bí thư cho rằng, cùng với việc đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga lên tầm cao mới, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng cần được nâng lên, thiết thực, hiệu quả hơn. 

T.T.X. - V.K.

Tin cùng chuyên mục