Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân sẽ được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam”

(SGGPO). – Chiều nay, 15-5, tại Hà Nội, Ban tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” (gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban thi đua khen thưởng TƯ,  Báo Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam) đã họp báo công bố chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 11 năm 2014.

(SGGPO). – Chiều nay, 15-5, tại Hà Nội, Ban tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” (gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban thi đua khen thưởng TƯ,  Báo Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam) đã họp báo công bố chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 11 năm 2014.

Chương trình này sẽ tôn vinh 19 cá nhân, 9 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên trong 2-3 năm gần đây để đóng góp cho nền kinh tế đất nước, cho công cuộc an sinh xã hội. 

Trong bối cảnh khó khăn, các tập thể, cá nhân đã sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đột phá vào những lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà họ đảm nhận, mang lại những thành công lớn, góp phần đưa nền kinh tế đất nước từng bước thoát khỏi khó khăn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh quốc gia được giữ vững. Trong đó có  ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thái, Tổ trưởng tổ sản xuất công ty cổ phần than Hà Lầm với nhiều sáng kiến trong  khai thác than; bà Trần Thị Cúc Hòa, Viện lúa ĐBSCL là tác giả chính của 5 giống lúa quốc gia và 4 giống lúa sản xuất thử, tác giả của 3 quy trình kỹ thuật trong chuyển nạp gen ở cây trồng… Trong số các tập thể có  Tổng công ty điện lực TPHCM;  Viện Pasteur TPHCM.

Đặc biệt, để tôn vinh kịp thời các chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân kiên trụ bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, kiên quyết đấu tranh buộc Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Tổ quốc, chương trình lựa chọn một số cá nhân điển hình để vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” diễn ra vào ngày 23-5 tới. Đây sẽ là các cá nhân được lựa chọn bổ sung để vinh danh kịp thời trong bối cảnh hiện nay.

Phan Thảo

Tin cùng chuyên mục