Phát triển đô thị gắn với chăm lo đời sống người dân

Ngày 5-9, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có cuộc làm việc với Quận ủy quận 4 về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và xem xét giải quyết các kiến nghị về phát triển trên địa bàn. Tham dự cuộc làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, đại diện các ban Đảng Thành ủy, giám đốc các sở ngành TPHCM…

Ngày 5-9, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có cuộc làm việc với Quận ủy quận 4 về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và xem xét giải quyết các kiến nghị về phát triển trên địa bàn. Tham dự cuộc làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, đại diện các ban Đảng Thành ủy, giám đốc các sở ngành TPHCM…

Quận đô thị văn minh thì phải hết hộ nghèo

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Quận ủy quận 4 Trần Hoàng Danh cho biết, quận 4 là quận trung tâm TP, có vị trí quan trọng trong phát triển đô thị, có tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Trong nhiều năm qua, quận luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên nhiều lĩnh vực. Để quận tăng tốc phát triển trong thời gian tới, giải pháp ưu tiên được xác định là phát triển hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị, trong đó cần tập trung các dự án kết nối giữa quận 1 và quận 7, điều chỉnh cơ cấu dân cư theo hướng từ 210.000 theo quy hoạch lên 233.000 dân… “Quận hiện còn hơn 1.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch, rồi hơn 7% hộ nghèo, cận nghèo. Từ giờ đến hết nhiệm kỳ còn 4 năm nữa quận có giải quyết được không, bằng cách nào?” - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ngắt lời. “Quận phấn đấu 1 năm giảm nghèo 1%, cuối nhiệm kỳ phải xong. Nhà trên và ven kênh đã có chủ trương, có quyết tâm và có cách làm, đến cuối nhiệm kỳ cũng phải xong” - Chủ tịch UBND quận 4 Trần Hoàng Quân báo cáo.

Cũng với cách đi từng vấn đề nêu trên, đồng chí Đinh La Thăng đề nghị cuộc họp tập trung vào bàn làm sao giải quyết được tình trạng tai nạn giao thông, tội phạm; đẩy nhanh đô thị hóa gắn với tăng quy mô dân cư; vấn đề khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch, dịch vụ, kết nối giao thông… Theo Phó Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Toàn, các kiến nghị của quận 4 về phát triển đô thị, giao thông… đều đã được UBND TP chấp thuận và đưa vào kế hoạch thực hiện. Sở QH-KT sẽ rà soát lại quy hoạch xem cái nào chưa hợp lý, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển sẽ chỉnh ngay. Trong đó có Dự án khu phức hợp cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đang được chủ đầu tư triển khai. Về phát triển giao thông, Phó Giám đốc Sở GT-VT Nguyễn Văn Tám cũng cho biết, các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cầu đường Nguyễn Khoái, trục Bắc - Nam… đã được HĐND TP thông qua và UBND TP đã ghi vốn và tìm nhà đầu tư. Về vướng mắc trong tuyển dụng giáo viên mới chỉ đạt 40/121 (33%), Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu cho biết, do quy định phải có hộ khẩu KT3 nên khó tuyển đủ. “Quận đang thiếu giáo viên mà chỉ có lý do thiếu KT3 nên không tuyển được thì thật vô lý” - đồng chí Đinh La Thăng không hài lòng. “Quy định vậy rồi nên ngành giáo dục không làm khác được” - ông Hiếu phân trần. “Quận 4 chủ trương phát triển văn minh, hiện đại mà giáo dục như thế thì làm sao. Quy định không phù hợp phải bỏ chứ, cán bộ điều về làm bí thư, chủ tịch quận có cần KT3 không…” - đồng chí Đinh La Thăng nói.

Văn hóa phải gắn với thể thao

Nhìn tổng thể phát triển của quận 4 trong những năm tới, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đồng tình với các giải pháp mà quận và các sở ngành đưa ra; đồng thời nhấn mạnh đến yêu cầu phát triển đô thị phải kết nối được với các quận trung tâm; công tác chỉnh trang đô thị phải gắn với tổ chức lại cuộc sống của người dân, xóa nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực cho yêu cầu…

Thế nhưng, khi nói đến các chính sách chăm lo đời sống người dân, đồng chí Đinh La Thăng thấy băn khoăn và cho rằng có vấn đề trong thực hiện nhiều năm qua. “Sáng nay tôi đi dự lễ khai giảng ở một trường THCS thấy 1 em học lớp 8 mà béo đến 70, 80kg mới giật mình vấn đề sức khỏe chúng ta hiện nay chưa quan tâm. Lênin nói: “Sức khỏe là tài sản của quốc gia”, thế mà chúng ta không quan tâm đến sức khỏe cho người dân thì không ổn…”. Kể lại câu chuyện trên, đồng chí Đinh La Thăng đề nghị các chính sách phát triển, chỉ tiêu đánh giá kết quả phát triển của từng địa phương, từng khu dân cư, từng gia đình tới đây phải bổ sung yêu cầu phát triển văn hóa phải đi với thể thao, phải làm cho TPHCM là thành phố thể thao, mọi người tập thể dục, chơi thể thao, các môn thể thao có thế mạnh những năm trước phải đưa TPHCM trở lại dẫn đầu cả nước…

Kết thúc cuộc làm việc, đồng chí Đinh La Thăng phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 4 những năm qua và đề nghị lãnh đạo Quận ủy, UBND và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong cách nghĩ, cách làm để đột phá phát triển, làm cho chất lượng cuộc sống của người dân phải không ngừng được nâng lên. Trước mắt, đồng chí Đinh La Thăng đề nghị quận cần sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM xem thực hiện đến đâu, vướng mắc, khó khăn gì để có giải pháp thực hiện một cách quyết liệt nhất. “Mỗi cấp ủy Đảng, mỗi ngành, mỗi cấp phải đi vào cụ thể từng việc một xem thực hiện đến đâu, làm cách nào tốt nhất, bao giờ xong, kết quả thế nào… Không nói chung chung, trách nhiệm không rõ ràng, không thấy khó mà né tránh, thấy vướng không tìm giải pháp khắc phục. Chậm chân là thụt lùi với sự phát triển của thế giới và có lỗi với nhân dân”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng kết luận.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục