TPHCM mời gọi đầu tư tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ

TPHCM mời gọi đầu tư tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ

>> Nghiên cứu các mô hình thu hút đầu tư vào hệ thống metro TPHCM

(SGGPO).- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM, sáng nay 6-9, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với ông Hisayuki Fujii, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản. Đoàn cũng đến thăm và làm việc với Đại sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã tiếp Đoàn.

TPHCM mời gọi đầu tư tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ ảnh 1

Lãnh đạo TPHCM tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản. Ảnh: Vân Anh

Tại buổi làm việc với ông Hisayuki Fujii, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT), đồng chí Tất Thành Cang nhận định, cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, nên chưa đáp ứng nhu cầu làm cho kinh tế - xã hội TPHCM phát triển chưa tương xứng. Do vậy, đồng chí Tất Thành Cang mong muốn Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản phối hợp tốt với Chính phủ Việt Nam trong đó có TPHCM về phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Đồng thời, đồng chí Tất Thành Cang kêu gọi MLIT quan tâm, hỗ trợ TPHCM nghiên cứu dự án đầu tư tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ. Theo đồng chí Tất Thành Cang, với hơn 10 triệu dân, ĐBSCL là khu vực rất năng động trong phát triển kinh tế, cùng với khoảng 10 triệu dân của TPHCM chiếm gần 1/5 dân số của cả nước Việt Nam, nếu đầu tư được tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ sẽ thúc đẩy kinh tế vùng phát triển rất nhanh. Ngoài hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật, lãnh đạo TPHCM đề xuất MLIT sắp xếp nguồn vốn ODA của Nhật Bản để hỗ trợ TPHCM cũng như vận động các nhà đầu tư của Nhật Bản tham gia thực hiện dự án giao thông quan trọng này.

Đáp lại đề xuất của phía lãnh đạo TPHCM, ông Hisayuki Fujii, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản khẳng định, Việt Nam là đối tác tin cậy của Nhật Bản. Nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ thốt đẹp này, ông Hisayuki Fujii hứa với bề dày kinh nghiệm của Nhật Bản về phát triển đường cao tốc, MLIT sẽ hỗ trợ TPHCM nghiên cứu, đầu tư dự án tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ. Việc này không chỉ dừng lại ở chia sẻ kinh nghiệm các giải pháp kỹ thuật mà sẽ giúp TPHCM đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để khai thác, vận hành, bảo dưỡng tuyến đường giao thông huyết mạch này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ngày 6-9. Ảnh: Vân Anh

Ở buổi gặp gỡ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM, đồng chí Tất Thành Cang cho biết, trung bình mỗi năm doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào TPHCM tăng 100 doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp lớn, nhỏ, vừa. Trong đó, chiếm đa số là doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Nhóm doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội là những doanh nghiệp mạnh, liên kết (Team Japan) để thực hiện các dự án đầu tư lớn và nhóm quan tâm đầu tư phát triển vào lĩnh vực thương mại. Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư, tính đến thời điểm này, có 920 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào TPHCM.

Đồng chí Tất Thành Cang đề xuất Đại sứ Nguyễn Quốc Cường tăng cường hỗ trợ TPHCM trong hoạt động xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào TPHCM nhiều hơn nữa, đặc biệt đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, gồm: điện – điện tử, cơ khí chính xác, hóa thực phẩm, hóa dược. Cùng với đó, đồng chí Tất Thành Cang cũng “đặt hàng” Đại sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản giúp TPHCM tìm hiểu các mô hình huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của Nhật Bản mang hiệu quả cao để TPHCM tham khảo, học tập kinh nghiệm, trong đó có mô hình Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị.

Vân Anh

(Từ Nhật Bản)

Tin cùng chuyên mục