
Tham gia lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Ất Dậu - năm 2005 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức sáng 14-2, tại Khu di tích lịch sử Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây nào sống tốt cây đó, quyết tâm đưa phong trào trồng cây gây rừng trong nhân dân ta ngày càng phát triển, làm cho đất nước mỗi ngày thêm xanh-sạch-đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương trồng cây tại khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc, huyện Chí Linh (Hải Dương). Ảnh: NGUYỄN KHANG
Chủ tịch Trần Đức Lương nhấn mạnh: Cách đây 46 năm, vào dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi (năm 1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tầm nhìn xa, đã sớm nhận thấy sự cần thiết phải bảo vệ hệ sinh thái thực vật và phát động Tết trồng cây.
Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng to lớn và tích cực của toàn dân, màu xanh đã trở lại đất nước ta, nhiều vùng đất trống đồi trọc lại được phủ xanh.
Tỉ lệ che phủ rừng cả nước hiện đạt 38%, cao hơn 11% so với thời kỳ có tỉ lệ thấp nhất. Riêng trong năm 2004, cả nước đã trồng được khoảng 200 triệu cây phân tán, 195.000 ha rừng tập trung.
Một số địa phương đạt thành tích tốt như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ... Nhiều hàng cây, đường cây được trồng ven đê sông, đê biển, cụm dân cư, khu công nghiệp, nơi danh lam thắng cảnh đã phát huy tác dụng chắn sóng, phòng hộ, cải thiện môi trường cảnh quan. Chủ tịch nước mong muốn chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ luôn nhớ lời Bác Hồ dạy, thực hiện trồng cây, gây rừng.
Cũng trong ngày 14-2, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.
TTXVN