Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Đối ngoại cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng lớn về công tác đối ngoại tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó dự kiến, tham mưu các vấn đề trọng tâm, chiến lược, địa bàn trọng điểm trong hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 29-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến của Thường trực Ủy ban Đối ngoại tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Đối ngoại trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số mặt hoàn thành xuất sắc, được Quốc hội và nhân dân ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong thời gian tới,  Ủy ban Đối ngoại cần thảo luận, xây dựng kế hoạch, đề án nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bám sát và cụ thể hóa 8 nội dung trọng tâm đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của các cơ quan Nhà nước (thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV).

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng lớn về công tác đối ngoại tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó dự kiến, tham mưu các vấn đề trọng tâm, chiến lược, địa bàn trọng điểm trong hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Quốc hội.

Dẫn Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh quan điểm “tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”, “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Công tác ngoại giao của Quốc hội phải gắn kết chặt chẽ với công tác ngoại giao của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và ngoại giao nhân dân, vì lợi ích chính đáng của đất nước, doanh nghiệp và người dân; chú ý xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Tin cùng chuyên mục