Thông cáo báo chí

Chương trình "Prudential- Văn hay chữ tốt" lần VI năm 2005- TP Hồ Chí Minh

Đối tượng dự thi
Chương trình "Prudential- Văn hay chữ tốt" lần VI năm 2005- TP Hồ Chí Minh

Nhằm mục đích nâng cao trình độ viết văn, rèn chữ, đồng thời góp phần xây dựng nhân cách, bồi dưỡng đạo đức cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, với sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã thống nhất tổ chức cuộc thi “Prudential – VĂN HAY CHỮ TỐT” vào đầu niên học mới hàng năm.

Chương trình "Prudential- Văn hay chữ tốt" lần VI năm 2005- TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Học sinh THCS quận 1, TPHCM dự thi cấp quận. Ảnh: MAI HẢI

Trong suốt 5 năm qua, cuộc thi “Prudential – VĂN HAY CHỮ TỐT” luôn nhận được sự đồng tình, khích lệ của dư luận và sự ủng hộ của giới báo chí.

Số lượng học sinh tham gia chương trình tăng trung bình mỗi năm gần 20.000 em. Từ khoảng 20.000 em tham gia cuộc thi lần đầu tiên (2000), đến lần thứ V (2004) đã có hơn 100.000 thí sinh dự thi.

Như vậy, qua 5 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 300.000 lượt thí sinh tham gia, góp phần không nhỏ vào sự thành công tốt đẹp của chương trình.

Tiếp tục phát huy tính truyền thống của chương trình, cuộc thi “Prudential – VĂN HAY CHỮ TỐT” lần VI sẽ được tổ chức từ tháng 9/2005 đến tháng 11/2005.

Đặc biệt, năm 2005, chương trình được mở rộng đến học sinh Trung học cơ sở 12 tỉnh thành khu vực ĐBSCL.
 
Có một điều đặc biệt đáng khích lệ là năm nay, để mở rộng diện tham gia cũng như nâng cao thêm sự chuẩn xác trong tuyển chọn, kết quả cuộc thi cấp trường năm nay sẽ căn cứ vào kết quả thi kiểm tra chất lượng đầu năm học 2005 – 2006. Và mỗi trường sẽ chọn 04 em có điểm cao nhất của từng khối lớp để tham gia cuộc thi cấp quận.

Như vậy, số lượng học sinh tham gia cuộc thi kỳ này có thể lên tới 300.000 em, bằng số lượng của cả 05 mùa thi trước.

Đối tượng dự thi : các em học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung : Viết 01 bài luận với một trong những chủ đề về tình cảm với gia đình, thầy cô, bạn bè, mái trường thân yêu, tình yêu quê hương đất nước.

Cuộc thi được tổ chức làm 03 đợt :

Đợt 1 : Cấp trường, từ ngày 12/09 đến 17/09/2005. Mỗi trường chọn ra 04 em dự thi cấp Quận.

Đợt 2 : Cấp Quận, từ ngày 25-9 đến 2/10/2005. Mỗi quận chọn ra 03 em dự thi cấp Thành phố.

Đợt 3 : Cấp Thành phố, thi ngày 16/10/2005.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải cấp trường : không có

Giải cấp Quận :

Giải nhất : 1.000.000 đồng

 Giải nhì : 500.000 đồng

Giải ba : 300.000 đồng

Giải cấp Thành :

Giải nhất : (01 giải) : 5.000.000 đồng

Giải nhì: (01 giải) : 4.000.000 đồng

Giải ba : 02 giải, mỗi giải : 3.000.000 đồng

Giải khuyến khích : 10 giải, mỗi giải : 500.000 đồng

Bốn giải đồng hạng :

Thí sinh nhỏ tuổi nhất : 1.500.000 đồng

Bài văn gây xúc động nhất : 1.500.000 đồng

Quận, Huyện có nhiều thí sinh đoạt giải cấp Thành 1.500.000 đồng

Giải dành cho thí sinh đoạt giải cao thuộc vùng sâu, vùng xa : 1.500.000 đồng

Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức trọng thể tại Dinh Thống Nhất vào ngày 30/10/2005.

Năm 2005, để phát huy những cảm xúc tốt đẹp của các thí sinh dự thi cho đông đảo học sinh, đồng thời đưa ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi đến với mọi người, Ban Tổ chức cuộc thi “Prudential – VĂN HAY CHỮ TỐT” quyết định thực hiện ấn phẩm sách gồm tất cả các bài văn đoạt giải từ cấp Quận đến cấp Thành.

Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ báo giới nhằm giúp cuộc thi đạt được thành công tốt đẹp.


BAN TỔ CHỨC
 

Tin cùng chuyên mục