

Công nghệ chụp cắt lớp và cộng hưởng từ
Các nhà khoa học Mỹ đang áp dụng phương pháp chụp cắt lớp hiện đại nhất để tìm hiểu nguyên nhân cái chết từ một xác ướp Ai Cập 2.000 năm. Công nghệ mới này giúp các nhà khoa học biết được kỹ lưỡng về xác ướp mà không làm biến dạng xác ướp. Mời click vào để xem video
Các nhà quản lý Viện Bảo tàng Ai Cập ở San José, nơi đang lưu giữ 1 xác ướp trẻ em Ai Cập 2.000 năm tuổi đã cho vận chuyển xác ướp này đến Stanford, bang Califonia, với hy vọng tìm ra một số câu trả lời.
Tại đây các nhà khoa học thuộc trung tâm tâm y tế Stanford đã áp dụng công nghệ chụp cắt lớp và cộng hưởng từ để tìm hiểu nguyên nhân cái chết từ xác ướp này.
Những hình ảnh thu nhận được từ Stanford sẽ được phân tích kỹ lưỡng. Đây là lần thứ hai các nhà khoa học Mỹ tìm hiểu bên trong một xác ướp 2.000 năm. Trước đó, năm ngoái các nhà khoa học và sử học Mỹ đã dựa trên 1.700 hình ảnh cắt lớp để tìm hiểu xác ướp 2.800 năm của Bảo tàng Anh. Qua phân tích người ta đã tìm thấy một lỗ thủng ở đầu của xác ướp và những dấu hiệu trên xương của xác ướp cho thấy tình trạng sức khỏe và những giai đoạn bệnh tật của xác ướp này.
Những công nghệ mới đã giúp các nhà khoa học tìm hiểu kỹ về xác ướp mà không cần mổ xẻ. Ngoài ra họ còn được biết thêm về các phong tục mai táng người chết của người Ai Cập cổ đại dựa vào những đồ tạo tác kèm theo xác ướp cũng như những đồ vải quấn quanh xác ướp.
Theo VTV