Bài dự thi viết về điển hình ứng dụng CNTT

CNTT tham gia bảo vệ sức khỏe người lao động

Công ty Xi măng Hà Tiên 1 thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, là doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn TPHCM. Từ năm 2001 đến nay, trên 1.000 công nhân của công ty làm việc trong môi trường sản xuất xi măng mà không ai bị bệnh nghề nghiệp. Công nghệ thông tin (CNTT) đã trợ giúp hữu hiệu việc quản lý trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động.
CNTT tham gia bảo vệ sức khỏe người lao động

Công ty Xi măng Hà Tiên 1 thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, là doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn TPHCM. Từ năm 2001 đến nay, trên 1.000 công nhân của công ty làm việc trong môi trường sản xuất xi măng mà không ai bị bệnh nghề nghiệp. Công nghệ thông tin (CNTT) đã trợ giúp hữu hiệu việc quản lý trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động.

  • Đầu tư máy móc vẫn chưa đủ

Đặc thù trong hoạt động sản xuất ở Công ty Xi măng Hà Tiên 1 cũng như các nhà máy sản xuất xi măng trên cả nước là ô nhiễm do bụi thải. Trước đây đã có 22 công nhân đã bị mắc bệnh nghề nghiệp do phải làm việc trong môi trường lao động khắc nghiệt này. Không thể tiếp tục như vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn công ty đã thông qua các nghị quyết tăng cường công tác bảo hộ lao động. Hội đồng Bảo hộ lao động được thành lập do một phó giám đốc công ty trực tiếp phụ trách.

CNTT tham gia bảo vệ sức khỏe người lao động ảnh 1

Chuyên viên môi trường của Công ty Xi măng Hà Tiên 1 đang xử lý thông tin từ các phân xưởng chuyển đến qua hệ thống mạng.

Ở các phân xưởng, xí nghiệp đều có tổ kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động. Hơn 24 triệu USD được đầu tư để loại bỏ dây chuyền sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm của thập kỷ 60, thay vào đó là một dây chuyền sản xuất hiện đại. 90 an toàn viên - vệ sinh viên rải đều trong các tổ đội, phân xưởng, xí nghiệp cùng với bộ phận chuyên trách an toàn lao động và môi trường được trang bị đầy đủ máy móc cần thiết như máy đo vi khí hậu, nhiệt độ, độ ồn… để nhanh chóng phát hiện những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Công ty cũng đánh giá lại môi trường của từng phân xưởng để đề ra các giải pháp kỹ thuật khắc phục như trang bị khẩu trang chuyên dụng phòng chống bệnh bụi phổi cho công nhân ở phân xưởng khai thác đá, bắn nổ mìn, phân xưởng cát.

Tưởng chừng như đã ổn, nhưng đến lúc này lại nảy sinh một vấn đề rất khó giải quyết: Ban An toàn Lao động – Môi trường của công ty không thể nào xử lý kịp thông tin của hơn 90 an toàn viên - vệ sinh viên ở các đơn vị, cùng nhiều số liệu khác nhau về an toàn lao động, vệ sinh lao động, các số liệu về đo đạc môi trường... Đó là chưa kể việc quản lý, mua sắm các trang thiết bị bảo hộ lao động cho cả ngàn công nhân trở nên cực kỳ khó khăn khi không quản lý nổi số đo của mỗi người. Một ý tưởng đã đến với họ: ứng dụng CNTT.

  • Công nghệ thông tin giải quyết 3 vấn đề lớn

Thật ra việc tin học hóa công tác quản lý tại Công ty Xi măng Hà Tiên 1 đã được đặt trong chiến lược phát triển của công ty, nhưng chủ yếu là sử dụng các phần mềm về kế toán tài chính, quản lý vật tư - kỹ thuật, quản lý dự án, tổ chức nhân sự…

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc công ty đã thống kê các ưu điểm lớn mà việc ứng dụng CNTT mang lại. Thứ nhất là phản ánh kịp thời các vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, môi trường. Những hình ảnh vi phạm về an toàn, môi trường được an toàn viên ghi nhận bằng máy chụp ảnh kỹ thuật số, sau đó truyền qua mạng nội bộ đến thủ trưởng đơn vị có cá nhân vi phạm an toàn, nơi có thiết bị trong dây chuyền sản xuất gây ô nhiễm, đồng thời được gửi đến Ban Giám đốc công ty để báo cáo. Sau một thời gian áp dụng, việc khắc phục các vi phạm này nhanh và hiệu quả hơn so với thủ tục giấy tờ như trước đây.

Ưu điểm thứ hai là rất thuận tiện trong ghi nhận thông tin, báo cáo, biện pháp khắc phục trong an toàn, vệ sinh lao động. Các thiết bị cầm tay đo yếu tố vi khí hậu được nối với máy tính lưu trữ thông tin, thực hiện công việc thống kê để xác định các vị trí trong sản xuất, trong các nhà xưởng có yếu tố vi khí hậu vượt mức cho phép. Nhờ các thông số này mà Ban Giám đốc biết được các phân xưởng sản xuất vỏ bao giấy thiếu ánh sáng, khu vực đóng bao xi măng có nguy cơ ô nhiễm cao,... từ đó đã lắp thêm đèn chiếu sáng, cải tạo hoặc trang bị mới hệ thống máy lọc bụi, hệ thống thông gió… Cũng nhờ ứng dụng CNTT, việc quản lý công tác bảo hộ lao động được đảm bảo khoa học, chính xác kịp thời.

Từ tháng 10-2003, Công ty Xi măng Hà Tiên 1 bắt đầu chương trình vi tính hóa trong quản lý nhân sự thuộc lĩnh vực bảo hộ lao động. Ban An toàn lao động và Môi trường đã tự viết phần mềm quản lý lấy tên là “Chương trình quản lý an toàn lao động - vệ sinh lao động Công ty Xi măng Hà Tiên 1”. Khi phần mềm hoàn thành, việc xây dựng cơ sở dữ liệu nhanh chóng được tiến hành. 1.094 cán bộ - công nhân viên được chụp hình cá nhân, phát phiếu điều tra thông tin: số giày, kích cỡ quần áo bảo hộ lao động, thời hạn cấp phát, tiền sử bệnh…

Ông Nguyễn Ngọc Anh nhận xét: “Công việc này tuy tốn thời gian nhưng khi hoàn thành cho hiệu quả rất cao”. Thật vậy, giờ đây việc quản lý bảo hộ lao động rất nhanh chóng và chính xác, chỉ cần bấm máy tính là biết ngay thông tin về một người trong số cả ngàn người, ai đến thời gian phải khám sức khỏe định kỳ, ai được cấp trang bị bảo hộ lao động mới, ai bị mắc bệnh nghề nghiệp… đều được truy xuất nhanh chóng. Việc mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động được thực hiện dễ dàng nhờ toàn bộ thông tin đã có đầy đủ và chi tiết trong máy tính.
 

TRƯỜNG SƠN

Tin cùng chuyên mục