(SGGP-12G).- Trong một báo cáo, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết, hiện có 2 mạng lưới cướp biển đang hoạt động ngoài khơi Somalia, một tại khu vực ly khai Puntland và một tại khu vực Mudug ở miền Nam nước này.
Tại Puntland, nhóm cướp biển hàng đầu có căn cứ ở tỉnh Eyl và các nhóm nhỏ hơn đang hoạt động tại các tỉnh Bossaso, Quandala, Caluula, Bargaal và Garacad. Cuối năm 2008, “Nhóm Eyl” đã bắt cóc 6 tàu cùng các thủy thủ đoàn và lấy tiền chuộc ước khoảng 30 triệu USD.
Còn mạng lưới Mudug ở miền Nam Somalia, được cho là có căn cứ tại thị trấn Xarardheere, đã bắt cóc tàu MV Faina chở xe tăng của Ukraine cùng 3 tàu khác từ tháng 9-2008 tới tháng 2-2009.
Theo AFP, trong báo cáo trên, Tổng Thư ký LHQ cảnh báo, nạn cướp biển ngoài khơi Somalia chỉ có thể được giải quyết bằng cách tiếp cận kết hợp, vừa giải quyết xung đột, tình trạng vô chính phủ vừa tìm phương kế sinh nhai lâu bền cho người dân Somalia.
H.X.