
(SGGP).- Tân Nhựt (huyện Bình Chánh TPHCM) là một trong 20 phường xã nghèo nhất của TPHCM, thế nhưng với những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều hộ trong xã không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu với thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Sự thành công đó đang tạo đà cho Tân Nhựt xây dựng thành công mô hình xã nông thôn mới.
Nhiều mô hình cây - con hiệu quả
Ghé thăm mô hình trồng rau, nuôi cá của hộ ông Trần Văn Nghĩa ngụ tại ấp 2, trước mặt chúng tôi là một vườn rau xanh mượt đang chuẩn bị cho mùa thu hoạch. Ông Nghĩa phấn khởi khoe đã thu hoạch được mấy đợt rồi. “Khu ruộng 3 công (3.000m2) này trước đây chỉ trồng được 2 vụ lúa, mỗi năm thu được cùng lắm khoảng 2,4 tấn lúa.
Năm nào được mùa, trừ chi phí phân, giống, thuốc trừ sâu… chỉ còn khoảng 2 triệu đồng tiền lời. Trước thực tế đó, năm 2006, khi được cán bộ khuyến nông gợi ý và hướng dẫn chuyển đổi mô hình nông nghiệp hiệu quả hơn, tôi đã vay 30 triệu đồng để chuyển sang nuôi cá kết hợp trồng rau”. 3 công đất ruộng, ông đào được diện tích 260m2 để thả cá, phần đất còn lại được lên thành 45 giồng để trồng cải ná, khổ qua, ớt, cà chua…

Mô hình nuôi heo kết hợp nuôi cá của bà Trần Kim Thành cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
Như vậy, từ ruộng lúa hàng năm thu nhập bấp bênh, đến nay ông Nghĩa đã có thu nhập cao gấp 10 lần trồng lúa. Tương tự, hộ ông Mai Văn Tùng (ấp 3), cũng cải tạo ruộng lúa, lại chọn mô hình nuôi cá thác lác. Được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, sau khi vay được vốn ưu đãi, ông mua cá giống thả trên diện tích 2.500m². Và vụ đầu tiên, sau khi trừ chi phí, ông lãi ròng trên 30 triệu đồng, điều mà trước đây trồng lúa nằm mơ cũng không thấy. Hiện nay, ông Tùng đang thử nghiệm mô hình nuôi heo rừng. Đàn heo 10 con ban đầu đang phát triển tốt và đang kỳ sinh sản. Giá heo rừng thịt khoảng 100.000 đồng/kg, heo rừng giống khoảng 170.000 đồng/kg, nên ông Tùng đang đầu tư mở rộng mô hình này.
Cũng từ vốn vay ưu đãi nhưng hộ anh Cao Thuận Phong (ấp 2) lại chọn cho mình mô hình trồng và sản xuất phôi nấm bào ngư, nấm linh chi. Mô hình này không đòi hỏi diện tích đất nhiều nhưng yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật. Đến thời điểm này có thể khẳng định mô hình của anh đã thành công.
Trừ chi phí, trại nấm linh chi (diện tích 100m2) giúp anh Phong thu bình quân 40 triệu đồng/năm. Nhiều hộ nông dân khác cũng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng mai, trồng lan, nuôi cá cảnh giống… đạt hiệu quả cao, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.
Trong đó, hộ bà Thái Thị Điện (ấp 2) đã mạnh dạn đầu tư trồng 12.000 gốc mai trên diện tích 9.000m2 với chi phí ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Đến nay vườn mai của bà Điện ước tính trên 7 tỷ đồng.
Xây dựng nông thôn mới
Ông Trần Ngọc Dung, Phó chủ tịch UBND xã, bộc bạch: “Người dân Tân Nhựt trước đây chỉ biết gắn bó với ruộng lúa, con heo, nhưng hiệu quả kinh tế của cả hai loại cây - con chủ lực này đều thấp, chưa tính đến thiên tai mất mùa, dịch bệnh…
Từ thực tế đó, năm 2006, Tân Nhựt quyết tâm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kết quả bước đầu đã thành công”. Theo ông Dung, các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn hiện nay cho hiệu quả rất cao so với trồng lúa trước đây. Nếu như mỗi ha lúa bình quân chỉ cho thu nhập khoảng 26 triệu đồng/năm thì hiện nay mỗi ha sau khi chuyển đổi cho thu nhập bình quân 66,5 triệu đồng/năm, đặc biệt có những mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.
“Còn nhớ những ngày đầu khi đi vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông phải đến từng nhà để hướng dẫn, vận động người dân mạnh dạn vay vốn và không ít nông dân nghi ngờ về hiệu quả. Lãnh đạo xã phải tìm hiểu trước những mô hình làm ăn hiệu quả tại các địa phương khác, rồi tổ chức cho người dân đi tham quan học hỏi, xã mở lớp khuyến nông hướng dẫn; giới thiệu, bảo lãnh vay vốn…” – ông Dung nhớ lại.
Từ mô hình chuyển đổi mô hình cây - con hiệu quả, mới đây UBND TPHCM đã chọn xã Tân Nhựt là một trong 6 xã thí điểm xây dựng mô hình xã nông thôn mới. Theo đề án thí điểm này, từ nay đến năm 2011, phải tập trung hoàn thiện hạ tầng cơ sở.
Theo đó, phải nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% tuyến đường giao thông chính trong xã và xây mới 4 cây cầu trên các tuyến giao thông trọng điểm; đồng thời cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng đường dây hạ thế 3 pha và hệ thống chiếu sáng công cộng; cải tạo và xây dựng trường học…
Việc quan trọng không kém, là tập trung tìm đầu ra cho sản phẩm trên địa bàn ổn định lâu dài, phát triển theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa. Hy vọng từ những mô hình hiệu quả, Tân Nhựt sẽ trở thành một xã điển hình nông thôn mới cho ngoại thành TPHCM.
HỒ THU