Có hay không chuyện độc quyền viễn thông ở Phú Mỹ Hưng?

Có hay không chuyện độc quyền viễn thông ở Phú Mỹ Hưng?

Có hay không chuyện độc quyền viễn thông ở Phú Mỹ Hưng? ảnh 1

Thời gian qua, có dư luận cho rằng Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng dành độc quyền kinh doanh lĩnh vực viễn thông trong khi đô thị mới cho một đơn vị. Để giúp bạn đọc có thêm thông tin về vụ việc này, phóng viên Báo SGGP đã có buổi làm việc với ông Bùi Thanh Sơn (ảnh) - Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng (PMH) xung quanh vấn đề này.

-  Phóng viên: Thưa ông, dư luận đang rất quan tâm đến thông tin cho rằng PMH dành độc quyền kinh doanh viễn thông cho một đơn vị, điều này có đúng không?

-  Ông BÙI THANH SƠN: Tôi xin khẳng định, không có chuyện độc quyền viễn thông ở đô thị PMH. Bởi lẽ, PMH luôn thực hiện chủ trương mời gọi nhiều doanh nghiệp viễn thông hợp tác để cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân. Cho đến nay, tại PMH đã có nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như: Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel - SPT), Trung tâm Điện toán Truyền số liệu Khu vực 2 - VDC 2 (thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT), Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST) và Công ty Viễn thông Quân đội - Viettel... Như vậy thì sao lại gọi là độc quyền?

-  Vậy ông giải thích thế nào về việc FPT hiện vẫn chưa được tham gia cung cấp dịch vụ tại PMH?

-  Theo quy định của giấy phép đầu tư, Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng là đơn vị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình tiện nghi, tiện ích, kể cả hạ tầng mạng viễn thông và truyền hình cáp, để phục vụ cho cộng đồng cư dân khu đô thị mới. Do trong những năm đầu khách hàng chưa nhiều, nhu cầu về viễn thông chưa cao nên PMH chỉ hợp tác với Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel - SPT) để cung cấp dịch vụ viễn thông trong khu đô thị mới. Tuy nhiên gần đây khách hàng trong khu đô thị ngày càng nhiều, đòi hỏi nhu cầu phục vụ ngày càng cao, do vậy PMH đã mời gọi thêm các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn.

Trong quá trình bàn bạc với FPT thì ngày 7-7-2005 Báo Thanh Niên có đăng tải thông tin Công ty FPT chưa hoàn tất thủ tục xin phép xây dựng mạng hạ tầng và tạm ngưng thực hiện dịch vụ ADSL cho khách hàng mới. Vì vậy ông Lý Đại Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng đã chính thức gửi thư đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn thông FPT trả lời về vấn đề này, thế nhưng cho đến nay PMH vẫn chưa nhận được trả lời chính thức từ FPT. Dù vậy, để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng, thông qua Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn thông FPT, vào đầu tháng 5-2006, PMH và FPT đã hoàn tất thỏa thuận hợp đồng để hợp tác cung cấp dịch vụ ADSL trong khu đô thị mới PMH.

Bấy giờ Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam đang chuẩn bị dời văn phòng làm việc đến khu đô thị mới PMH. Manulife yêu cầu chạy thử dịch vụ mạng ADSL của FPT để đảm bảo đường truyền của họ phải hoạt động tốt và ổn định khi chuyển văn phòng về đây. Đáp ứng yêu cầu này, FPT đã cho Manulife sử dụng và đo kiểm, cuối cùng kết quả như sau: 1- ADSL không ổn định, 2- Không có dịch vụ Fram Relay. Điều này khiến Manulife thất vọng, từ chối FPT (văn bản ngày 1-6-2006).

Trên thực tế, Manulife là một trong những khách hàng lớn của khu đô thị mới PMH cho nên với nhận xét trên của họ, PMH đã chọn thêm Trung tâm Điện toán Truyền số liệu Khu vực 2 (VDC 2) thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và hiện nay Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST) đang chuẩn bị ký kết hợp đồng làm đại lý cung cấp dịch vụ ADSL cho VDC 2 tại khu đô thị mới PMH.

Thực tế cho thấy, VNPT là tập đoàn hàng đầu về viễn thông tại Việt Nam có đầy đủ các dịch vụ viễn thông, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tại khu đô thị mới của PMH, trong đó có dịch vụ Internet băng thông rộng. Riêng FPT, từ đầu năm 2004 đến giữa năm 2006, PMH và FPT đã có một thời gian dài bàn bạc hợp tác nhưng rất tiếc, đến nay FPT vẫn chưa tham gia thực hiện dịch vụ viễn thông tại đô thị mới PMH vì các lý do đã nêu trên.

-  Đối với mạng ĐTDĐ và truyền hình cáp, có ý kiến cho rằng PMH “dành độc quyền bầu trời cho S-Fone”?

-  Trên thực tế điều này không chính xác. Hiện nay tại khu đô thị mới PMH có hai nơi có thể lắp đặt ăng ten gồm khu H7 và H2. Tháp ăng ten H7 do PMH quản lý và hiện nay Công ty Viễn thông Quân đội Viettel đã ký hợp đồng để gắn ăng ten mạng điện thoại di động Viettel tại đây. Riêng H2 - thuộc đất công cộng, PMH đã bàn giao cho Công ty Điện thoại Đông TPHCM thuộc Bưu điện TPHCM.

Các đơn vị nếu có nhu cầu lắp đặt ăng ten để phục vụ khách hàng trong khu đô thị mới PMH có thể liên hệ hai nơi này để cùng bàn bạc, phối hợp thực hiện. Điều chúng tôi lưu ý là, trong khu đô thị mới PMH hiện tất cả các nhà cao tầng đều không được phép lắp đặt ăng ten. Vì sức khỏe của cộng đồng dân cư và mỹ quan của đô thị nên PMH không chủ trương cho phép đơn vị nào lắp đặt ăng ten trên các nhà cao tầng.

Đối với dịch vụ truyền hình cáp, trong giai đoạn đầu, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của Saigontourist là SCTV cung cấp dịch vụ này cho cư dân tại đô thị mới PMH. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của cộng đồng cư dân tại khu đô thị mới, PMH đã tự đầu tư hệ thống cáp truyền hình và về mặt pháp lý cần thiết phải hợp tác với một đơn vị chuyên trong lĩnh vực này. PMH đã bàn bạc với SCTV trong vòng một năm, nhưng gặp khó khăn vì SCTV bấy giờ không có giấy phép phát hành một số kênh nước ngoài. Do vậy cuối cùng PMH đã chọn HTVC là đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp cho khu đô thị mới.

HIỀN VY (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục