3 nguyên nhân có thể gây bệnh Marek trên gà

Con giống, vaccine, điều kiện nuôi

Ngày 29-11, tại tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại buổi họp báo về bệnh Marek trên đàn gà do Công ty TNHH CP Việt Nam tổ chức, tiến sĩ Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thú y vùng 6 cho biết, 3 nguyên nhân chính đang được khảo sát là con giống, vaccine và điều kiện chăn nuôi. Khi gà bị bệnh Marek nên tiêu hủy bằng cách đốt là tốt nhất để diệt mất mầm bệnh.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH CP VN Chamnam Wangakkarangkul cho biết, mặc dù tất cả đàn gà xuất bán hiện nay đều được tiêm phòng vaccine, nhưng không có nghĩa tất cả đàn gà được bảo hộ 100%. Hơn nữa tỷ lệ bảo hộ này phụ thuộc nhiều vào điều kiện chăn nuôi, chăm sóc, quản lý, vệ sinh… Vì vậy phải tìm nguyên nhân để khắc phục một cách cơ bản.

Bệnh Marek xuất hiện và gây chết rải rác trên đàn gà đẻ từ đầu năm đến nay. Nhiều nhất là tỉnh Tiền Giang, ở huyện Chợ Gạo, trong tổng số 251 hộ nuôi 516.050 con gà đẻ, có 49 hộ nuôi 92.380 con xuất hiện bệnh Marek với 42.816 con chết. Ở Long An có 15 hộ nuôi 6.000 con, chết 1.360 con. Theo báo cáo các địa phương, tình hình đang ổn định, tình trạng gà chết đã giảm dần.

Đ.C.P.

Tin cùng chuyên mục