Niêm phong tài sản doanh nghiệp

Công an phường 7 quận 3: có làm đúng nguyên tắc?

Ngày 12-11-2008, Công an phường 7 quận 3 cùng một số dân phòng lấy lý do kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, đã lập biên bản niêm phong 28 chiếc xe gắn máy tại địa chỉ 141 Lý Chính Thắng phường 7 quận 3 TPHCM. Đây là nơi DNTN Chuyên Uy Tín (địa chỉ 525/292 Huỳnh Văn Bánh phường 14 quận Phú Nhuận) thuê làm kho chứa tài sản cầm đồ.

Trong khi niêm phong, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Thanh Hải không cho lập biên bản thống kê danh sách khối lượng tài sản, không hẹn thời gian giải quyết… Giấy niêm phong chỉ có dấu mộc của cơ quan công an mà không có chữ ký của các bên liên quan.

Biên bản niêm phong không có dấu mộc và chỉ lập một bản, không đưa cho chủ DN. Hôm sau, anh Nguyễn Quang Trung, chủ DNTN cầm đồ Chuyên Uy Tín - đến Công an phường 7 hỏi, thì ông Hải mới cho mượn biên bản niêm phong, tự đi photocopy! Anh Trung bức xúc, nói: “Tôi thừa nhận DN mình có sai sót khi thuê mặt bằng mà chưa ký hợp đồng. Như vậy thì chỉ có thể xử phạt hành chính, chứ không vì thế mà niêm phong tài sản và không cho biết khi nào thì giải quyết”.

Từ khi bị niêm phong tài sản đến nay đã hơn 1 tháng, chủ DN vẫn chưa nhận được văn bản nào từ công an phường mời đến làm việc. Mặc dù anh Trung đã trình toàn bộ giấy tờ đăng ký (cà vẹt) của 28 chiếc xe, nhưng Công an phường 7 yêu cầu phải đúng tên, đúng chủ trực tiếp đến trình diện thì mới được giải quyết cho lấy xe ra.

Vì thế, mỗi khi có khách hàng đến lấy xe, anh Trung phải dẫn họ lên trụ sở công an phường, viết tường trình và chờ để được giải quyết. Đến nay, Công an phường 7 đã buộc anh Trung và khách hàng của anh Trung viết tổng cộng ... 27 bản tường trình nhưng chỉ mới trả được 8 chiếc xe! Việc Công an phường 7 tùy tiện niêm phong và “ngâm” số xe gắn máy trên đã làm hoạt động kinh doanh của DNTN Chuyên Uy Tín bị đình trệ, thiệt hại hàng chục triệu đồng…

Trao đổi với PV Báo SGGP, Trưởng Công an phường 7 Phạm Văn Kim cho biết, ông chưa nắm rõ vụ việc niêm phong tài sản này, đang chờ Phó trưởng công an phường báo cáo và sẽ cho kiểm tra ngay sự việc. Khi được hỏi việc làm của công an phường như trên đúng hay sai, ông Kim cho biết: “Không thể trả lời được, vì chưa giải quyết xong” (!?)

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội:

Khi cơ quan chức năng niêm phong tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cần phải thực hiện đúng các quy trình và nguyên tắc, như: phải có quyết định kê biên, tạm giữ tang vật, tài sản và biên bản niêm phong; mẫu niêm phong phải có dấu mộc của cơ quan chức năng cùng chữ ký của đại diện cơ quan chức năng, người làm chứng và đương sự (nếu phía đương sự có dấu mộc thì phải đóng vào mẫu niêm phong), nhằm đảm bảo tránh chuyển dịch, thất thoát tài sản. Nếu không có quyết định niêm phong thì biên bản niêm phong không có giá trị pháp lý.

Nếu việc niêm phong gây hậu quả thiệt hại về tài sản, kinh tế, đương sự có quyền khởi kiện tổ chức, cá nhân ra tòa.

QUÝ LÂM

Tin cùng chuyên mục