Cuộc đua thu hút nhân tài

Có lẽ cuộc chiến giành giật nhân tài chưa bao giờ mạnh mẽ và quyết liệt như hiện nay, nhất là trong bối cảnh quốc gia nào cũng cần có người tài để giúp đưa đất nước nhanh chóng phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế.

Có lẽ cuộc chiến giành giật nhân tài chưa bao giờ mạnh mẽ và quyết liệt như hiện nay, nhất là trong bối cảnh quốc gia nào cũng cần có người tài để giúp đưa đất nước nhanh chóng phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế.

Hãng tin Novosti ngày 27-12 đưa tin, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa ký một luật nới lỏng các quy định cấp giấy phép lao động nhằm thu hút và giữ chân các chuyên gia nước ngoài đến và ở lại Nga làm việc.

Theo luật mới, các chuyên gia chất lượng cao người nước ngoài sẽ được quyền miễn đăng ký giấy phép cư trú. Họ và gia đình cũng nằm ngoài danh sách đối tượng lao động nước ngoài có giới hạn. Các đối tượng mà luật này nhắm tới bao gồm các chuyên gia kỹ thuật cao đang và sẽ làm việc tại trung tâm công nghệ cao Skolkovo - “Thung lũng Silicon của Nga”. Trung tâm này tập trung vào năm lĩnh vực nghiên cứu gồm năng lượng, công nghệ thông tin, viễn thông, y sinh và kỹ thuật hạt nhân.

Theo Cơ quan Nhập cư Liên bang, Nga đang cần đến 46.000 chuyên gia để đáp ứng cho các kế hoạch hiện đại hóa đất nước.

Cách đây vài ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố kể từ 1-1-2011 sẽ bắt đầu thực hiện luật hai quốc tịch, theo đó, tất cả những công dân Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài, những nhân tài ngoại quốc và người nước ngoài kết hôn với công dân Hàn Quốc sẽ được giữ hai quốc tịch.

Những nhân tài người nước ngoài có đóng góp nhất định cho đất nước Hàn Quốc cũng có thể được nhập quốc tịch Hàn Quốc mà không phải thôi quốc tịch ban đầu và cũng không phụ thuộc vào thời gian đã sinh sống ở Hàn Quốc như trước đây.

Không chỉ riêng Nga và Hàn Quốc, tại Australia, những người có trình độ y khoa sẽ được hưởng nhiều điều kiện ưu đãi như có thể xin visa ở lại Australia lâu dài, thủ tục, thời gian phê duyệt cho cư trú được rút ngắn và đơn giản. Luật cư trú của Australia đề ra nhiều quy định ưu ái đối với những người trẻ có chuyên môn cao.

Còn tại Đức, chính phủ sẵn sàng cấp “thẻ xanh” cho những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Thủ tục cấp “thẻ xanh” được thực hiện chỉ trong một ngày. Người có “thẻ xanh” có thể mang theo vợ con hoặc bạn gái đến sống chung tại Đức.

Còn đối với Singapore, họ hạn chế tuyển dụng lao động nước ngoài có kỹ năng thấp, trong khi tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu đãi nhằm thu hút lao động có kỹ năng cao. Những lao động tay nghề cao nếu làm việc tại Singapore sẽ được cấp giấy phép làm việc chỉ trong vài ngày và được quyền cho người thân sang sống cùng.

Ngay cả Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất nhì thế giới cũng đã bước đầu áp dụng chế độ “thẻ xanh” cho nhân tài trong vài năm gần đây.

Theo đó, những người tài nước ngoài sẽ được mời nhập cư vĩnh viễn, xuất nhập cảnh và được tạm trú với hộ chiếu có sẵn mà không cần visa. Nhập khẩu chất xám không chỉ là câu chuyện của riêng một nước nào mà là của tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay, khi chính phủ các nước đồng loạt điều chỉnh chính sách nhập cư để trải thảm đỏ đón những trí thức nước ngoài. 

XUÂN HẠNH

Tin cùng chuyên mục