Ngày tranh tài thứ ba của giải (11-7) có 6 đội nữ và 7 đội nam thi đấu đồng đội tính giờ tổ chức trên chặng Vàm Rầy – Tri Tôn. Cự ly của nữ là 50 km và nam là 80 km.
Chỉ có 4 đội nữ tranh chấp 3 chiếc huy chương, trong đó nổi bật nhất vẫn là đội An Giang thay nhau dẫn và phân phối sức hợp lý nên đã đoạt huy chương vàng rất thuyết phục hơn đội về nhì đúng 2 phút (đội Đồng Tháp) và gần 4 phút đội hạng 3 (TP Hồ Chí Minh).
Thành tích các đội nữ như sau: 1/ An Giang, thành tích 1:16:25 (39,256 km/giờ); 2/ Đồng Tháp, 1:18:25 (38,250 km/giờ); 3/ TPHCM, 1:19:59 (37,506 km/giờ); 4/ Bình Dương, 1:20:04 (37,464 km/giờ).
Sau khi kết thúc cuộc đua nữ, 7 đội nam tiếp tục chạy mỗi đội cách nhau 2 phút. Hai đội Bình Dương và Cần Thơ quá yếu nên chỉ sau một lần quay vòng là đã bỏ cuộc. Đội Đồng Tháp vẫn chứng tỏ đẳng cấp cao trong môn thi tính giờ, và dù cả 4 tay đua đều bị té ở điểm quay vòng thứ hai (vì trời mưa, đường rất trơn) nhưng đội Đồng Tháp cũng đã kết thúc cự ly với thành tích 1:50:09 giây (tốc độ 43,575 km/giờ) để đoạt HCV. HCB và HCĐ thuộc về đội TPHCM và An Giang.
Ngày 12-7 giải tiếp tục nội dung đường trường nam từ TX Châu Đốc đi Tri Tôn qua TP Long Xuyên, đích trên núi Cấm thuộc huyện Thoại Sơn dài 166 km.
HOÀNG ANH
Bên lề |